Mỹ phê duyệt dự án điện gió ngoài khơi lớn nhất từ trước đến nay

Dự án điện gió ngoài khơi của Tập đoàn năng lượng Dominion Energy (gọi tắt là CVOW) tại bang Virginia nằm cách bãi biển Virginia 23,5 hải lý với tổng công suất ước đạt 2,6 GW.
Mỹ phê duyệt dự án điện gió ngoài khơi lớn nhất từ trước đến nay ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 31/10, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt dự án xây dựng trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất từ trước đến nay, có khả năng cung cấp năng lượng sạch cho hàng trăm nghìn hộ gia đình trong tương lai.

Cụ thể, dự án điện gió ngoài khơi của Tập đoàn năng lượng Dominion Energy (gọi tắt là CVOW) tại bang Virginia nằm cách bãi biển Virginia 23,5 hải lý với tổng công suất ước đạt 2,6 GW, có khả năng cung cấp nguồn điện cho khoảng 660.000 hộ gia đình.

Đây là dự án điện gió ngoài khơi thứ 5 được chính quyền Tổng thống Biden phê duyệt. Các dự án này được kỳ vọng sẽ cung cấp hơn 5 GW cho mạng lưới điện quốc gia. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn Bob Blue cho biết đang tiếp tục triển khai dự án đúng tiến độ và phù hợp với ngân sách đề ra, bao gồm 176 turbine gió lắp đặt vào đầu năm 2024 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.

Bộ trưởng Nội vụ Deb Haaland cho rằng quyết định trên thể hiện cam kết của chính phủ nhằm hướng tới một tương lai sử dụng năng lượng sạch, đủ khả năng ứng phó với khủng hoảng khí hậu và giảm chi phí năng lượng. Dự án dự kiến cũng tạo thêm nhiều việc làm mới trong lĩnh vực xây dựng và vận hành, góp phần vào sự phát triển kinh tế khu vực.

[Chi phí cao đang cản bước các dự án điện gió ngoài khơi]

Mỹ đặt mục tiêu đạt 30 GW công suất điện gió vào năm 2030. Đây là một phần của tham vọng xây dựng ngành năng lượng không phát thải carbon vào năm 2035 và nền kinh tế không carbon vào năm 2050.

Tuy nhiên, các dự án lượng tái tạo đang gặp nhiều vướng mắc trong hoạt động cho thuê và cấp phép. Trong khi đó, nghiên cứu của Trung tâm Tiến bộ Mỹ cho rằng lĩnh vực năng lượng gió ở châu Âu đã đi trước hàng thập kỷ với công suất phát điện lên tới 25 GW vào năm 2020, gấp hàng trăm lần so với công suất hiện nay ở Mỹ.

Tháng 9 vừa qua, Chính phủ Mỹ cho biết sẽ bán đấu giá 3 hợp đồng cho thuê thăm dò dầu khí mới ở Vịnh Mexico, làm dấy lên làn sóng phản ứng của các nhà hoạt động môi trường trước lo ngại quyết định này sẽ gây ra biến đổi khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.