Mỹ phủ nhận xây dựng các căn cứ không quân ở miền Bắc Syria

Lầu Năm Góc ngày 7/3 đã phủ nhận những thông tin cho rằng họ đang xây dựng 2 căn cứ không quân ở miền Bắc Syria để chống IS.
Mỹ phủ nhận xây dựng các căn cứ không quân ở miền Bắc Syria ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Theo AFP, Lầu Năm Góc ngày 7/3 đã phủ nhận những thông tin cho rằng họ đang xây dựng 2 căn cứ không quân ở miền Bắc Syria như là một phần của cuộc chiến chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trước đó, các quan chức an ninh và quân đội Syria cho rằng Mỹ đang mở rộng một sân bay ở Rmeilan thuộc tỉnh Hasakeh, và những tin tức mới nhất cũng nhắc đến một căn cứ gần thành phố Kobani của người Kurd.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Lầu Năm Góc, ông Jeff Davis nói: "Chúng tôi không xây dựng hoặc có hoạt động tại bất kỳ căn cứ không quân nào ở Syria."

Tuy nhiên, Mỹ thừa nhận rằng nước này đã gửi khoảng 50 lính đặc nhiệm hoạt động trên bộ ở miền Bắc Syria, giúp huấn luyện và trang bị cho những chiến binh chống IS người địa phương.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh hồi tháng 1 vừa qua cho biết đường băng ở Rmeilan đã được mở rộng và "gần như sẵn sàng" cho các máy bay Mỹ sử dụng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục