Mỹ sản xuất thành công loại chất dẻo từ thực vật

Các nhà khoa học Mỹ đã sản xuất chất dẻo từ thực vật thân thiện môi trường, thay thế những sản phẩm từ dầu mỏ gây hại môi trường.
Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu Almaden của tập đoàn IBM ở NamCalifornia (Mỹ) đã nghiên cứu thành công phương pháp sản xuất chất dẻo từ thựcvật thân thiện với môi trường, có khả năng thay thế những sản phẩm có nguồn gốctừ dầu mỏ không có lợi cho môi trường.

Trong thông cáo báo chí ngày 9/3, IBM cho biết phương pháp mới sử dụng cácchất xúc tác hữu cơ có thể tạo ra những phân tử xác định từ các nguồn tái sinhcó thể phân huỷ được. Đột phá "hóa học xanh" này sử dụng chất xúc tác hữu cơ đểtạo ra các chất dẻo có thể tái chế, thay vì chỉ sử dụng một lần như chất dẻo cónguồn gốc từ dầu mỏ được tạo ra bằng cách sử dụng các chất xúc tác ôxít kimloại.

Theo ông Chandrasekhar Narayan, Giám đốc phụ trách khoa học và công nghệcủa trung tâm nghiên cứu Almaden, bước đột phá trên hứa hẹn tạo ra loại chất dẻocó thể phân hủy và tiết kiệm được năng lượng trong quá trình sản xuất. Phát minhnày có thể là mở đầu cho một kỷ nguyên phát triển bền vững của ngành công nghiệpchất dẻo, đang đầy rẫy các sản phẩm khó phân hủy và đang làm Trái Đấtbị ô nhiễm.

Theo IBM, các chất dẻo từ thực vật cũng có thể được sử dụng để nâng caovùng tác động của thuốc trong cơ thể, chẳng hạn như các loại thuộc chữa ung thưhiện nay ngoài việc giết các tế bào ung thư vẫn có tác động tới những tế bàokhỏe.

Hiện IBM đang làm việc với các nhà khoa học thuộc King Abdulaziz City forScience and Technology ở Arập Xêút để ứng dụng phát hiện mới vào quá trình táichế các chất dẻo dùng trong đóng gói thực phẩm và đồ uống. Ông Narayan cho biếtchất dẻo từ thực vật sử dụng làm những thứ như linh kiện ôtô có thể được sảnxuất với chi phí thấp hơn chất dẻo từ dầu mỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Vì sao bệnh nhân ung thư hiếm khi mắc Alzheimer?

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra tế bào ung thư tiết ra một loại protein có tên là Cystatin C, đóng vai trò như một "người hùng" giấu mặt trong cuộc chiến chống lại sự sa sút trí tuệ.

Khói cháy rừng. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Khói cháy rừng có liên quan đến chứng tự kỷ

Kết quả cho thấy những phụ nữ trong 3 tháng cuối thai kỳ nếu hít phải khói trong hơn 10 ngày thì con của họ sẽ có nguy cơ mắc tự kỷ cao hơn 1,225 lần so với những người không tiếp xúc.