Mỹ thất bại trong việc đóng cửa nhà tù Guantanamo

Tổng thống Mỹ Obama thừa nhận đã không hoàn thành được mục tiêu đóng cửa nhà tù của nước này ở Vịnh Guantanamo đúng thời hạn.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 10/9 đã thừa nhận chính quyền của ông không thể hoàn thành mục tiêu đóng cửa nhà tù của nước này ở Vịnh Guantanamo (Cuba) đúng thời hạn.

Tuy nhiên một lần nữa, tổng thống Obama nhấn mạnh ý định đóng cửa nhà tù quân sự trên.

Phát biểu tại một cuộc họp ở Nhà Trắng, Tổng thống Obama nêu rõ chính quyền đã thực hiện nhiều cam kết trong chiến dịch tranh cử, tuy nhiên, mục tiêu mà Nhà Trắng chưa thể với tới được là đóng cửa nhà tù Guantanamo và đã bỏ lỡ thời hạn chót 22/1/2010.

Với câu hỏi về số phận của những tù nhân còn lại ở Guantanamo, Tổng thống Obama thừa nhận vấn đề di lí tù nhân từ nhà tù này tới Mỹ đã gây ra nhiều tranh cãi về chính trị và cho rằng việc người dân Mỹ lo sợ là điều có thể hiểu được.

Ra đời năm 2002, nhà tù Guantanamo nằm trong khuôn viên Căn cứ hải quân của Mỹ tại Vịnh Guantanamo.

Tháng 1/2009, Tổng thống Obama đã ra lệnh phải đóng cửa nhà tù quân sự này trong vòng một năm và ngừng hoạt động thẩm vấn hà khắc đối với các nghi phạm khủng bố. Đây là động thái được coi là nhằm nhanh chóng giúp nước Mỹ khôi phục hình ảnh trong lòng cộng đồng quốc tế và hoàn thành một cam kết mà ông Obama đưa ra trước đó trong quá trình vận động tranh cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục