Mỹ theo đuổi mục tiêu lập "ngân hàng xấu"

Trong bối cảnh các ngân hàng Mỹ đang vật lộn với những khoản thua lỗ khổng lồ, tân Tổng thống Barack Obama kiên trì theo đuổi mục tiêu thiết lập một ngân hàng đặc biệt để giải quyết các tài sản xấu, khơi thông dòng chảy tín dụng.

Trong bối cảnh các ngân hàng Mỹ đang vật lộn với những khoản thua lỗ khổng lồ, tân Tổng thống Barack Obama kiên trì theo đuổi mục tiêu thiết lập một ngân hàng đặc biệt để giải quyết các tài sản xấu, khơi thông dòng chảy tín dụng.

Ngân hàng đặc biệt này được gọi là "ngân hàng xấu", do nhà nước quản lý.
 
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ý tưởng tạo ra một "ngân hàng xấu" để kiểm định các tài sản có vấn đề được nhiều quan chức Chính phủ Mỹ ủng hộ vì biện pháp toàn diện, đơn giản và dễ hiểu này có thể giải quyết được vấn đề phức tạp.
 
Theo kế hoạch, các khoản vay chưa trả và những tài sản có vấn đề khác sẽ được đưa vào "ngân hàng xấu" để bán dần. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho rằng vẫn tồn tại một số khó khăn.

Ngoài ra, mua những tài sản có vấn đề như thế nào và mua với giá bao nhiêu cũng là cả một bài toán. Theo các quan chức, chính phủ không thể mua tất cả những tài sản có vấn đề trên thị trường với giá mà các nhà đầu tư cho là hợp lý, do đó chính phủ có thể thiết lập một thị trường cho các loại tài sản đó bằng cách xác định giá trị tối thiểu, đó là giá mà chính phủ có thể thanh toán.
 
Giới phân tích Mỹ phản ứng tích cực về ý tưởng thành lập "ngân hàng xấu". Liz Ann Sonders, chiến lược gia hàng đầu về đầu tư, khẳng định cấu trúc "ngân hàng xấu" sẽ cho phép chính phủ cơ cấu lại một số tài sản thế chấp vốn được đánh giá là tài sản xấu của các ngân hàng, trong khi một số chủ nợ sẽ được thay thế bằng những nhà điều hành hay đội ngũ quản lý, tạo thêm thuận lợi cho những người đóng thuế.
 
Thành lập "ngân hàng xấu" là một trong ba sự lựa chọn thông thường nhằm giải quyết những khó khăn về tài chính, bên cạnh biện pháp cung cấp đảm bảo cho các tài sản xấu và "bơm" tiền vào các ngân hàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục