Mỹ thông qua vụ bán hệ thống tên lửa trị giá 776 triệu USD cho Maroc

Ngoài thương vụ bán hệ thống tên lửa trị giá 776 triệu USD cho Maroc, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhất trí "khả năng" bán bổ sung cho Rabat cơ số đạn cho chiến đấu cơ phản lực F-16 trị giá 209 triệu USD.
Mỹ thông qua vụ bán hệ thống tên lửa trị giá 776 triệu USD cho Maroc ảnh 1Hệ thống tên lửa chống tăng của Mỹ. (Nguồn: middleeastmonitor)

Bộ Ngoại giao Mỹ đã quyết định bán các hệ thống tên lửa chống tăng trị giá 776 triệu USD cho Maroc.

Thông cáo này đã được đăng tải trên trang web của Cục hợp tác Quốc phòng An ninh thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ từ hôm 12/9.

Theo thông cáo, "thương vụ đề xuất này sẽ hỗ trợ cho an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ qua việc tăng cường an ninh cho một đồng minh lớn ngoài tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để tiếp tục trở thành một lực lượng quan trọng cho ổn định chính trị và tiến bộ về kinh tế ở Bắc Phi."

Thương vụ này cũng sẽ "tăng cường nỗ lực của Maroc trong việc phát triển tích hợp năng lực phòng thủ mặt đất. Một nền quốc phòng mạnh và lực lượng quân đội chuyên biệt sẽ giúp Maroc tự thân trong các nỗ lực duy trì ổn định."

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã nhất trí "khả năng" bán bổ sung cho Rabat cơ số đạn cho chiến đấu cơ phản lực F-16 trị giá 209 triệu USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục