Mỹ thừa nhận nguy cơ dân thường thiệt mạng khi không kích ở Syria

Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ thừa nhận chiến dịch không kích của không quân nước này nhằm vào cơ sở hạ tầng của nhóm khủng bố IS có nguy cơ gây thương vong cho dân thường.
Mỹ thừa nhận nguy cơ dân thường thiệt mạng khi không kích ở Syria ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Theo Sputnik, ngày 25/8, Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã thừa nhận rằng chiến dịch không kích của không quân nước này nhằm vào cơ sở hạ tầng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, gần thành phố Raqqa của Syria, có nguy cơ gây thương vong cho dân thường.

Trong một tuyên bố trên trang web chính thức, CENTCOM cho hay: "Theo đánh giá kết quả cuộc không kích của CENTCOM, cuộc tấn công vào kho vũ khí IS gần Raqqa ở Syria diễn ra hôm 23/8 có thể gây tổn thất cho dân thường."

Cũng theo tuyên bố của CENTCOM, sau khi máy bay quân sự đánh bom các mục tiêu, một xe phi quân sự đã di chuyển vào vùng nguy hiểm và "những người trên xe có thể đã thiệt mạng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục