Mỹ thúc Ai Cập phối hợp Israel về quân sự ở Sinai

Mỹ hối thúc Cairo phối hợp với Israel về các biện pháp triển khai quân sự tại Sinai, tuân thủ Hiệp ước Hòa bình năm 1979 giữa 2 bên.

Ngày 21/8, Mỹ khẳng định ủng hộ các biện pháp triển khai quân sự của Ai Cập đến Bán đảo Sinai trong thời gian gần đây nhưng cho rằng Cairo phải phối hợp với Israel về những hành động như vậy và tuân thủ Hiệp ước Hòa bình năm 1979 giữa hai bên.

Phát biểu tại Washington, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói: "Người Ai Cập đang cố gắng để đánh bại khủng bố và đẩy lùi các mối đe dọa an ninh khác ở Sinai. Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực này.

Chúng tôi đã khuyến khích họ thực hiện các nỗ lực đó không chỉ nhằm tăng cường an ninh ở Ai Cập mà còn tăng cường an ninh cho các nước láng giềng và an ninh trong khu vực", ám chỉ Israel.

Báo Maariv của Israel trước đó cùng ngày đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu của nước này gần đây đã hối thúc Cairô rút xe tăng được triển khai gần đường biên giới chung ở Sinai nhằm trấn áp các nhóm Hồi giáo.

Trong một thông điệp nhờ Nhà Trắng chuyển tới Cairo, Israel yêu cầu Ai Cập ngừng triển khai thêm quân đến khu vực này mà không hợp tác với Israel, nhằm tuân thủ Hiệp ước Hòa bình được hai nước ký năm 1979.

[Ai Cập điều máy bay lẫn xe tăng tới bán đảo Sinai]

Ngày 20/8, lần đầu tiên, Ai Cập chuẩn bị sử dụng máy bay chiến đấu và xe tăng tại Sinai, kể từ khi nổ ra cuộc chiến năm 1973 với Israel trong cuộc tấn công nhằm vào các phiến quân ở khu vực biên giới.

Các kế hoạch nhằm tăng cường cho chiến dịch trên đang được tân Bộ trưởng Quốc phòng, Tướng Abdel Fattah al-Sisi hoàn chỉnh trong bối cảnh ông này có chuyến thăm cùng ngày tới Sinai lần đầu tiên sau vụ 16 lính biên phòng thiệt mạng hôm 5/8 vừa qua. /.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục