Mỹ, Trung Quốc nhất trí giảm bớt căng thẳng

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp ngày 11/3 với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì tại thủ đô Washington, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết, trong cuộc hội đàm, hai bên đều đã đưa ra lập trường của mình, và "điểm mấu chốt của sự đồng thuận là hai bên đã thống nhất sẽ nỗ lực hết sức để tránh không xảy ra sự cố trong tương lai dẫn đến những hậu quả khôn lường".

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp ngày 11/3 với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì tại thủ đô Washington, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết, trong cuộc hội đàm, hai bên đều đã đưa ra lập trường của mình, và "điểm mấu chốt của sự đồng thuận là hai bên đã thống nhất sẽ nỗ lực hết sức để tránh không xảy ra sự cố trong tương lai dẫn đến những hậu quả khôn lường".

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm, bà Hillary đã đánh giá chuyến thăm Mỹ của ông Dương Khiết Trì là "tiến triển tích cực" và bày tỏ mong muốn duy trì các cuộc thảo luận từng được khởi động trước đó trong chuyến thăm của bà tới Bắc Kinh hồi tháng 2 vừa qua nhằm xây dựng "mối quan hệ toàn diện, hợp tác và tích cực" giữa hai nước.

Ngoại trưởng Hillary nêu rõ Mỹ và Trung Quốc phải chia sẻ trách nhiệm làm cho Hội nghị cấp cao G-20 thành công và giúp các nền kinh tế trên thế giới hồi phục. Bà nhấn mạnh trong việc này, "Chính phủ Trung Quốc đóng một vai trò tích cực và hiệu quả". Bà cho rằng gói kích cầu của Trung Quốc là "một bước đi vô cùng tích cực".

Đề cập đến điểm "nóng" Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng cần thiết phải đối thoại về chương trình tên lửa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, song vấn đề đó sẽ không liệt vào khuôn khổ đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Bà nêu rõ các đối tác tham gia đàm phán 6 bên đều quan ngại về chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng và sẵn sàng đưa vấn đề này ra trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nếu vụ thử tên lửa được tiến hành. Washington vẫn giữ lập trường cho rằng thử tên lửa dưới bất kỳ hình thức nào, Triều Tiên cũng sẽ vẫn vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ngoại trưởng Hillary một lần nữa đã kêu gọi Bình Nhưỡng không thử tên lửa đạn đạo, đồng thời nhấn mạnh có "một loạt lựa chọn" có thể được áp dụng để đối phó với Triều Tiên nếu nước này thử tên lửa đạn đạo tầm xa, điều mà bà gọi là một "hành động khiêu khích". Ngoài ra, bà còn cho biết một đặc phái viên của Mỹ đang chuẩn bị tới Bình Nhưỡng để đàm phán.

Trở lại với chuyến thăm Mỹ của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì, bà Hillary cho biết chuyến thăm của người đồng cấp thể hiện mong muốn của hai nước giảm bớt căng thẳng quân sự, tập trung vào vấn đề ổn định nền kinh tế thế giới. Chuyến đi này cũng nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Mỹ Barack Obama vào đầu tháng tới tại London (Anh) bên lề Hội nghị thượng đỉnh các nước G-20 về khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Dương Khiết Trì sẽ gặp Tổng thống Obama vào ngày 12/3.

Người phát ngôn Nhà Trắng, ông Robert Gibbs, nói tại cuộc họp báo ngày 11/3 rằng Tổng thống Obama sẽ đề cập tới các vấn đề mà hai nước cùng quan tâm, trong đó có cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng như vụ đối đầu trên biển mới đây giữa hai nước tại khu vực biển Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục