Mỹ tuyên bố tạm dừng đàm phán hòa bình Israel-Palestine

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố ông sẽ tạm dừng các nỗ lực thúc đẩy hòa đàm để đánh giá lại tiến trình đàm phán giữa Israel và Palestine.
Mỹ tuyên bố tạm dừng đàm phán hòa bình Israel-Palestine ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một bước đi phản ánh rõ tâm trạng thất vọng đối với những diễn biến mới nhất của tiến trình hòa đàm Trung Đông, ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố ông sẽ tạm dừng các nỗ lực thúc đẩy hòa đàm để đánh giá lại tiến trình đàm phán giữa Israel và Palestine.

Phát biểu khi đang ở thăm Ethiopia, Ngoại trưởng John Kerry cho biết quyết định trên của ông được đưa ra sau khi các nhà đàm phán Israel và Palestine thất bại trong việc đi đến một thỏa thuận, cho dù chỉ là thỏa thuận khung, trước hạn chót 29/4.

Ông Kerry cho biết trong chín tháng đàm phán, hòa đàm Israel-Palestine đã thu được những tiến bộ quan trọng, hai bên đều nhận thức được tầm quan trọng của việc tiếp tục đàm phán để tìm ra một cách thức nhằm thương lượng với nhau.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ tuyên bố cách tốt nhất lúc này là tạm dừng đàm phán để các bên cùng nhìn nhận lại những gì đã diễn ra, trên cơ sở đó xác định bước đi tiếp theo của mỗi bên.

Ngoại trưởng John Kerry có lời phát biểu như trên trong bối cảnh Israel, cách đây một tuần, đã tuyên bố ngừng tiến trình đàm phán để phản đối thỏa thuận thành lập một chính phủ hòa giải của hai nhóm đối địch của Palestine là Fatah và Hamas.

Tuần trước, phát biểu với báo giới khi đang trong chuyến thăm Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng thừa nhận tạm dừng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine là cần thiết do các nhà lãnh đạo của cả Israel và Palestine vẫn thiếu thiện chí trong việc đưa ra các nhượng bộ cần thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục