Mỹ và EU nhất trí khởi động đàm phán về các khoáng sản quan trọng

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đang ở thăm Washington D.C ngày 10/3 đã nhất trí khởi động ngay lập tức các cuộc đàm phán về những khoáng sản quan trọng.
Mỹ và EU nhất trí khởi động đàm phán về các khoáng sản quan trọng ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tại cuộc gặp ở Nhà Trắng ngày 10/3/2023. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đang ở thăm Washington D.C ngày 10/3 đã nhất trí khởi động ngay lập tức các cuộc đàm phán về những khoáng sản quan trọng được sử dụng để sản xuất xe điện.

Tuyên bố chung sau cuộc gặp tại Nhà Trắng cho biết hai bên sẽ lập tức khởi động các cuộc đàm phán về một thỏa thuận khoảng sản nhằm đảm bảo những khoáng sản quan trọng được khai thác hoặc chế biến ở Liên minh châu Âu (EU) sẽ đáp ứng yêu cầu được khấu trừ thuế theo Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) của Mỹ.

Cũng theo tuyên bố, thỏa thuận sẽ giúp Mỹ và EU đạt mục tiêu chung là tăng cường sản xuất và chế biến khoáng sản, đồng thời tăng khả năng tiếp cận các nguồn khoáng sản quan trọng một cách bền vững, đáng tin cậy và không liên quan đến tình trạng lạm dụng lao động.

Hai bên cũng nhấn mạnh Mỹ và EU cần hợp tác để giảm phụ thuộc vào những chuỗi cung ứng hiện nay, đảm bảo chuỗi cung ứng đa dạng và được xây dựng cùng với các đối tác tin cậy.

[Nhật Bản tăng dự trữ LNG để đảm bảo an ninh năng lượng]

Ngoài ra, tại cuộc gặp, Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cũng đã thảo luận về quan hệ đối tác Mỹ-EU, an ninh năng lượng và cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh châu Âu lo ngại đạo luật IRA của Mỹ sẽ gây tổn hại cho các nền kinh tế châu lục.

IRA dành khoảng 370 tỷ USD để trợ cấp cho quá trình chuyển đổi năng lượng của Mỹ, trong đó có việc giảm thuế đối với các mặt hàng ôtô điện và pin do nước này sản xuất.

Châu Âu cho rằng chương trình này sẽ làm chuyển hướng đầu tư và khiến các nhà đầu tư rút khỏi "Lục địa Già."./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục