Philippines ủng hộ quan điểm của Việt Nam về các sáng kiến trong AZEC

Bộ trưởng Philippines nhất trí với Việt Nam là các sáng kiến trong khuôn khổ AZEC cần được cụ thể hóa bằng các dự án thiết thực và hiệu quả; đề xuất hai nước tập trung vào lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Philippines ủng hộ quan điểm của Việt Nam về các sáng kiến trong AZEC ảnh 1Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (phải) tiếp Bộ trưởng Năng lượng Philippines Raphael Perpetuo M. Lotilla. (Ảnh: Đào Thanh Tùng/TTXVN)

Nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng về “Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á” (AZEC) ở Tokyo (Nhật Bản), chiều 4/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã tiếp Bộ trưởng Năng lượng Philippines Raphael Perpetuo M. Lotilla.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines đang phát triển tốt đẹp; đề cao quan hệ hợp tác, hữu nghị, sự tin cậy giữa hai nước và nhân dân hai nước cũng như đức tính cần cù chịu khó, thân thiện và thông minh của nhân dân hai nước.

Trong bối cảnh hai nước đang cùng phải ứng phó với các thách thức liên quan đến Biển Đông, an ninh năng lượng, biến đổi khí hậu, thiên tai..., Phó Thủ tướng nhắc lại sự ủng hộ đối với quan điểm của Philippines về vấn đề chống biến đổi khí hậu nêu tại Hội nghị Bộ trưởng AZEC ở Tokyo sáng cùng ngày; đề xuất Việt Nam và Philippines thúc đẩy hợp tác song phương và hợp tác trong khuôn khổ AZEC, chẳng hạn như việc xây dựng trung tâm nghiên cứu về năng lượng tái tạo hay trung tâm cảnh báo thiên tai tại Việt Nam hoặc Philippines; đây chính là những chương trình hợp tác có lợi ích thiết thực cho hai bên.

[Nhật Bản muốn hợp tác với Việt Nam về năng lượng và giảm phát thải]

Bộ trưởng Raphael Perpetuo M. Lotilla nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Philippines rất gần gũi và chia sẻ nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng. Bản thân ông đã làm việc trong suốt thời gian dài thúc đẩy hợp tác với phía Việt Nam từ những năm 1990.

Ông cũng đánh giá Việt Nam là một trong những nước đi đầu ở Đông Nam Á trong việc chuyển đổi năng lượng; nhất trí với Việt Nam là các sáng kiến trong khuôn khổ AZEC cần phải được cụ thể hóa bằng các dự án thiết thực và hiệu quả; đề xuất hai nước cần tập trung nỗ lực vào lĩnh vực năng lượng tái tạo trong thời gian tới.

Qua thành công của một công ty liên doanh hiện nay giữa Việt Nam và Philippines trong dự án năng lượng Mặt Trời, hai bên có thể mở rộng hợp tác sang lĩnh vực xây dựng mạng lưới truyền tải điện hay sản xuất pin lưu trữ điện vốn là những rào cản lớn cho hầu hết các nước trong quá trình chuyển đổi sang sử dụng năng lượng xanh, sạch.

Hai bên nhất trí tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hơn nữa các cơ chế hợp tác song phương Việt Nam-Philippines trên nhiều lĩnh vực và phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế, nhất là liên quan mục tiêu phát triển bền vững.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã gặp gỡ các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các trí thức Việt Nam tiêu biểu tại Nhật Bản.

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng đã nghe báo cáo về các hoạt động của Hội Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản trong thời gian qua, đồng thời nghe các nhà khoa học Việt Nam tại Nhật Bản báo cáo chuyên đề về các chủ đề như chiến lược tăng trưởng xanh-trung hoà carbon của Nhật Bản và một số công nghệ giúp giảm phát thải CO2 và đảm bảo an ninh năng lượng ở nước này./.

Philippines ủng hộ quan điểm của Việt Nam về các sáng kiến trong AZEC ảnh 2Toàn cảnh Hội nghị Bộ trưởng "Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á" ở thủ đô Tokyo (Nhật Bản). (Ảnh: Đào Thanh Tùng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.