Mỹ và Philippines tăng cường diễn tập chung trong năm tới

Mỹ và Philippines đã nhất trí tiến hành 261 hoạt động quân sự chung vào năm tới, trong bối cảnh Manila theo đuổi mối quan hệ nồng ấm hơn với cường quốc đồng minh.
Mỹ và Philippines tăng cường diễn tập chung trong năm tới ảnh 1Binh sỹ Mỹ và Philippines tham gia cuộc tập trận chung tại San Antonio, Philippines. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, lãnh đạo Lực lượng vũ trang Philippines (AFP) ngày 5/10 cho biết Mỹ và Philippines đã nhất trí tiến hành 261 hoạt động quân sự chung vào năm tới, trong bối cảnh Manila theo đuổi mối quan hệ nồng ấm hơn với cường quốc đồng minh.

Tướng Eduardo Ano, Tham mưu trưởng AFP nói với báo giới rằng Philippines và Mỹ nhận ra tầm quan trọng của các hoạt động quân sự chung trong việc đối đầu với những mối đe dọa an ninh của khu vực, trong đó có khủng bố.

[Binh sỹ Philippines và Mỹ tập trận chung chống khủng bố ở đảo Luzon]

Ông Ano cho hay: "Chúng tôi đã nhất trí tiến hành 261 hoạt động quân sự chung... Như vậy, từ 258 hoạt động trong năm nay, chúng tôi đã quyết định nâng mức độ hoạt động chung bởi kết quả từ các hoạt động trong quá khứ là rất tốt."

Ông Ano nói thêm các cuộc diễn tập chung năm 2018 sẽ tập trung vào chống khủng bố, bảo vệ lãnh thổ và ứng phó thảm họa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục