Mỹ và Philippines ủng hộ tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông

Tổng thống Biden và Tổng thống Marcos đều nhấn mạnh ủng hộ tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, cũng như việc giải quyết hòa bình các tranh chấp tại khu vực này.
Mỹ và Philippines ủng hộ tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Philippines Ferdinand Marcos. (Nguồn: AP)

Trong cuộc hội đàm bên lề Khóa họp 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), ngày 22/9, lãnh đạo Mỹ và Philippines đã nhấn mạnh sự ủng hộ đối với tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông.

Đây là lần gặp trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Philippines Ferdinand Marcos, người vừa nhậm chức hồi tháng 6. 

Tuyên bố của Nhà Trắng sau hội đàm cho biết lãnh đạo 2 nước đã thảo luận về tình hình Biển Đông, đại dịch COVID-19 và năng lượng tái tạo. 

[Philippines sẽ thảo luận vấn đề Biển Đông với Indonesia và Singapore]

Về vấn đề Biển Đông, Tổng thống Biden và Tổng thống Marcos đều nhấn mạnh ủng hộ tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, cũng như việc giải quyết hòa bình các tranh chấp tại khu vực này. 

Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đồng minh giữa hai bên.

Tổng thống Biden nhắc lại cam kết của Washington về bảo đảm an ninh cho Philippines, trong khi Tổng thống Marcos đánh giá cao vai trò của Mỹ trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục