Philippines sẽ thảo luận vấn đề Biển Đông với Indonesia và Singapore

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. sẽ thăm Indonesia từ ngày 4-6/9 và Singapore từ ngày 6-7/9, vấn đề Biển Đông sẽ là chủ đề thảo luận trong các chuyến thăm của ông.
Philippines sẽ thảo luận vấn đề Biển Đông với Indonesia và Singapore ảnh 1Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr (giữa) trình bày Thông điệp quốc gia đầu tiên trước Quốc hội tại Quezon, ngày 25/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo GMA News, ngày 2/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Singapore (DFA) Ma. Teresita Daza tuyên bố vấn đề Biển Đông sẽ là chủ đề thảo luận khi Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tới thăm Indonesia và Singapore vào tuần tới.

Tổng thống Marcos sẽ thăm Indonesia từ ngày 4-6/9 và Singapore từ ngày 6-7/9 tới.

Tại đây, nhà lãnh đạo Philippines sẽ tiến hành hội đàm riêng rẽ với Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Tổng thống Singapore Halimah Yacob và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long về quan hệ song phương và các vấn đề quan trọng khác.

[Thủ tướng Malaysia kêu gọi Trung Quốc tuân thủ UNCLOS 1982]

Trả lời họp báo, bà Daza nêu rõ: "Sẽ có các cuộc thảo luận về những vấn đề quan trọng của khu vực, như vấn đề Biển Đông, bởi cả ba nước đều có mục tiêu chung là duy trì hòa bình, ổn định và ngăn chặn các sự cố xảy ra ở khu vực này. Lãnh đạo ba nước cũng sẽ thảo luận về các vấn đề địa chính trị quan trọng khác."

Trước đó, Tổng thống Marcos tuyên bố Trung Quốc là "đối tác mạnh mẽ nhất" của Philippines, song ông cam kết sẽ bảo vệ chủ quyền quốc gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục