Mỹ và Saudi Arabia muốn gấp rút kết thúc cuộc giao tranh tại Yemen

Tổng thống Mỹ và Quốc vương Saudi Arabia Salman đã thảo luận về việc cần kết thúc cuộc giao tranh tại Yemen sau khi lực lượng trung thành với chính phủ Yemen giành quyền kiểm soát sân bay Aden.
Mỹ và Saudi Arabia muốn gấp rút kết thúc cuộc giao tranh tại Yemen ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama và Quốc vương Saudi Arabia Salman. (Nguồn: citifmonline.com)

AFP đưa tin ngày 14/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Quốc vương Saudi Arabia Salman đã thảo luận về việc cần "gấp rút" kết thúc cuộc giao tranh tại Yemen.

Động thái trên được đưa ra nhiều giờ đồng hồ sau khi lực lượng trung thành với chính phủ Yemen do Saudi Arabia hậu thuẫn đã giành lại quyền kiểm soát sân bay Aden.

Sau cuộc thảo luận về thỏa thuận hạt nhân mới được ký kết giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức), Nhà Trắng cho biết hai lãnh đạo “cũng đề cập đến việc gấp rút kết thúc cuộc giao tranh tại Yemen và tầm quan trọng của việc đảm bảo người dân Yemen ở tất cả các bên trong cuộc xung đột này đều được hưởng các hoạt động cứu trợ.”

Nhà Trắng đã liên tiếp hối thúc chấm dứt cuộc xung đột tại Yemen, nơi liên quân do Saudi Arabia đứng đầu đang thực hiện chiến dịch trên không và trên biển ở khu vực biên giới phía Nam, và kêu gọi tổ chức đàm phán để kết thúc cuộc khủng hoảng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục