Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López cho biết nước này đã tiến hành điều tra toàn diện liên quan đến cuộc tấn công của Mỹ, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.
Trả lời phỏng vấn của báo giới mới đây, Bộ trưởng Bessent khẳng định Mỹ đang xem xét dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt liên quan đến lượng dầu của Venezuela sắp được đưa ra bán.
Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng việc Venezuela lựa chọn mua hàng của Mỹ bằng nguồn tiền từ dầu mỏ là một quyết định "đúng đắn," mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai phía.
Ngày 7/1, tổng cộng 37 nghị sỹ của Nghị viện châu Âu đã gửi thư chung tới các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), kêu gọi khối này phản đối hành động quân sự gần đây của Mỹ ở Venezuela.
Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cho biết các lệnh hạn chế không phận Caribe đã hết hiệu lực từ ngày 4/1, cho phép các hãng hàng không nối lại chuyến bay đến Puerto Rico và nhiều điểm đến trong khu vực.
Tình trạng gián đoạn giao thông hàng không ở Caribe diễn ra sau thời kỳ cao điểm nghỉ lễ kéo dài 13 ngày, giai đoạn dự báo có khoảng 122,4 triệu người Mỹ đi du lịch.
Phát biểu tại buổi họp báo về chiến dịch quân sự ở Venezuela, Tổng thống Trump cũng cho biết Mỹ dự định"điều hành" Venezuela trong một thời gian dài để tái thiết ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này.
Tổng thống Maduro nhấn mạnh cả Venezuela và Mỹ cần có một cuộc đối thoại nghiêm túc dựa trên sự thật, đồng thời bác bỏ thông tin rằng ma túy được sản xuất ở Venezuela.
Trước nguy cơ leo thang căng thẳng Mỹ-Venezuela, Brazil và Mexico bày tỏ sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải, kêu gọi đối thoại nhằm tránh xung đột vũ trang tại khu vực Mỹ Latinh.
Sau khi Tổng thống Mỹ ra lệnh áp đặt “phong tỏa hoàn toàn và triệt để” đối với tất cả tàu chở dầu trong diện bị trừng phạt và có hoạt động ra vào Venezuela, Venezuela đã đề nghị HĐBA nhóm họp
Biện pháp nới lỏng trừng phạt có liên quan tới “giấy phép hạn chế” cấp cho tập đoàn dầu khí Chevron của Mỹ trong khuôn khổ lệnh bao vây mà Mỹ áp đặt với lĩnh vực dầu khí của Venezuela từ năm 2019.
Bộ Tài chính Mỹ cho rằng một số máy bay của Tập đoàn dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA "hoạt động không an toàn và không chuyên nghiệp khi bay gần máy bay quân sự Mỹ trong vùng trời quốc tế."
Tổng thống Nicolas Maduro khẳng định Venezuela sẵn sàng để đối thoại và giải quyết những mâu thuẫn giữa với Mỹ nếu Tổng thống Donald Trump thực sự muốn đàm phán.
Venezuela khẳng định sẽ liên minh với các cường quốc mới nổi nhằm tạo ra những thị trường và cơ chế trao đổi nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền Mỹ.
Trao đổi với báo giới tại Lima, Peru, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton tuyên bố Washington phản đối các cuộc bầu cử mới ở Venezuela khi Tổng thống Nicolas Maduro vẫn tại vị.
Khoản tiền trên sẽ được sử dụng để trả lương, vé máy bay, tuyên truyền, hỗ trợ kỹ thuật cho bầu cử và đào tạo "quản trị tốt" cho lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido.
Xuất khẩu dầu trong tháng 5 của Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA giảm 17% xuống 874.500 thùng dầu/ngày do khó khăn trong việc bán loại dầu trước đó thường bán cho thị trường Mỹ.
Điện Kremlin ngày 28/3 đã bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Nga phải rút khỏi Venezuela, đồng thời nhấn mạnh các hành động của Moskva tại đó là hợp pháp.