Myanmar cho giải ngũ thêm 80 lính trẻ em và trao trả gia đình

Myanmar đã cho giải ngũ thêm 80 lính trẻ em và trao trả tận tay cho bố mẹ. Đây là đợt giải ngũ cho lính trẻ em lần thứ 8 của quân đội nước này kể từ năm 2012.
Myanmar cho giải ngũ thêm 80 lính trẻ em và trao trả gia đình ảnh 1Myanmar đã cho giải ngũ tổng cộng 533 lính trẻ em. (Nguồn: AP)

Theo THX, một thông tin chính thức ngày 25/11 cho biết Myanmar đã cho giải ngũ thêm 80 lính trẻ em và trao trả tận tay cho bố mẹ. Đây là đợt giải ngũ cho lính trẻ em lần thứ 8 của quân đội nước này kể từ năm 2012.

Động thái trên thể hiện cam kết của quân đội Myanmar nhằm chấm dứt việc tuyển mộ các trẻ em chưa đủ tuổi nhập ngũ. Như vậy, tính tới nay, Myanmar đã cho giải ngũ tổng cộng 533 lính trẻ em.

Theo chương trình bảo vệ trẻ em chưa tới tuổi nhập ngũ, Myanmar đã ký kế hoạch hành động 18 tháng với Liên hợp quốc trong năm 2012. Kế hoạch này đã được ký lại thêm 6 tháng nữa hồi tháng 12/2013.

 

Hành động này đã được áp dụng xử lý đối với hơn 319 sỹ quan quân đội vì tội vi phạm các quy định tuyển quân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục