Theo giới chức Myanmar, bạo lực ban đầu bùng phát tại thị trấn Minbyađã lan sang 9 khu vực khác của bang Rakhine, khiến 2.950 ngôi nhà, 14 trụsở tôn giáo bị phá hủy, buộc hơn 20.000 người dân phải đi sơ tán.
Tincho biết tình hình đã được kiểm soát từ ngày 27/10 sau khi cảnh sát, quân đội vàchính quyền bang thực hiện các biện pháp an ninh kịp thời. Lực lượng an ninh đãđược tăng cường tới các khu vực xung đột.
Trong đợt bạo lực trước đó, từ tháng 5 đến tháng 6, tại bang Rakhine, tổngcộng 50 người đã thiệt mạng và 54 người bị thương, hơn 61.000 người bị ảnhhưởng.
Ngày 25/10 vừa qua, Văn phòng Tổng thống Myanmar ra tuyên bố cảnh báonhững phần tử kích động xung đột tôn giáo tại bang Rakhine sẽ bị đưa ratrước pháp luật. Chính phủ Myanmar đã thành lập một hội đồng điềutra nguyên nhân dẫn đến xung đột làm ảnh hưởng đến hòa bình và sự ổnđịnh tại khu vực miền Tây nước này.
[LHQ quan ngại về bạo lực tôn giáo tại Myanmar]
Căng thẳng tại Rakhine bùng phát sau khi một phụ nữ theo đạo Phật bị 3 ngườiđàn ông Hồi giáo tấn công tình dục và sát hại. Bạo lực lan rộng sau đó buộcchính quyền bang phải ban bố tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm ở nhiềukhu vực.Liên hợp quốc đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước tình trạng bạo lựctôn giáo tại bang Rakhine của Myanmar, đồng thời kêu gọi các bên liên quankiềm chế, bình tĩnh để sớm lập lại trật tự ở khu vực này./.