Myanmar tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự tại bang Rakhine

Quân đội Myanmar tuyên bố kết thúc chiến dịch truy quét tại Rakhine, chấm dứt các hoạt động kéo dài 4 tháng mà LHQ cho là có khả năng đã phạm tội ác.
Myanmar tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự tại bang Rakhine ảnh 1Binh sỹ Myanmar tuần tra tại khu vực Maungdaw, bang Rakhine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, giới chức chính quyền Myanmar thông báo quân đội đã kết thúc chiến dịch truy quét tại Rakhine, bang bất ổn miền Bắc nước này, qua đó chấm dứt các hoạt động kéo dài 4 tháng mà Liên hợp quốc cho là có khả năng phạm tội ác.

  

Trong một tuyên bố của Văn phòng Cố vấn Nhà nước tối 15/2, cố vấn an ninh quốc gia mới được chỉ định Thaung Tun cho hay "tình hình ở bang Rakhine hiện đã ổn định. Các chiến dịch truy quét do quân đội thực hiện đã kết thúc. Lệnh giới nghiêm đã được nới lỏng và ở đó chỉ có cảnh sát để duy trì sự bình yên." 

Hai quan chức cấp cao trong Văn phòng Tổng thống Myanmar và Bộ Thông tin cũng khẳng định chiến dịch quân sự ở bang Rakhine đã kết thúc, nhưng cho biết lực lượng quân đội vẫn hiện diện trong khu vực để duy trì "hòa bình và an ninh."

Chiến dịch an ninh trên được triển khai sau khi 9 cảnh sát bị thiệt mạng trong hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào các chốt an ninh trên biên giới Myanmar hôm 9/10./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục