Na Uy yêu cầu Israel giải thích việc bắt giữ tàu cá tại Gaza

Na Uy yêu cầu Israel giải thích dựa trên các cơ sở pháp lý về việc bắt giữ tàu cá Kaarstein treo cờ Na Uy hôm 29/7, khi tàu này đang chở hàng cứu trợ và các nhà hoạt động vào Dải Gaza.
Na Uy yêu cầu Israel giải thích việc bắt giữ tàu cá tại Gaza ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Bộ Ngoại giao Na Uy ngày 31/7 cho biết nước này đã yêu cầu Israel giải thích dựa trên các cơ sở pháp lý về việc bắt giữ tàu cá Kaarstein treo cờ Na Uy hôm 29/7, khi tàu này đang chở hàng cứu trợ và các nhà hoạt động vào Dải Gaza.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Na Uy tại Oslo xác nhận: "Chúng tôi đã yêu cầu chính quyền Israel làm sáng tỏ các trường hợp xung quanh việc bắt giữ tàu và đưa ra cơ sở pháp lý về vụ việc này." Tuy nhiên, một người phát ngôn thuộc Bộ Ngoại giao Israel đã từ chối bình luận về thông tin trên.

[Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ thảm họa nhân đạo tại Gaza]

Tàu Kaarstein của Na Uy chở hàng cứu trợ cùng 22 hành khách và thủy thủ đoàn tới Gaza, đã bị Israel bắt giữ hôm 29/7.

Hai người Israel trên tàu đã được thả ngay sau đó. Các nhà ngoại giao Na Uy đang hỗ trợ lãnh sự cho năm công dân Na Uy trong số 22 người bị bắt giữ nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục