Năm người Pháp và 2 người Phi bị bắt cóc ở Niger

Một nhóm vũ trang được cho là thuộc tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã bắt cóc 5 người Pháp, một người Togo và một người Madagascar.
Các quan chức Niger ngày 16/9 cho biết một nhóm vũ trang được cho là thuộc tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã bắt cóc năm người Pháp, một người Togo và một người Madagascar tại khu vực khai thác mỏ urani ở Arlit, trong vùng sa mạc Sahara, cách thủ đô Niamay của quốc gia Tây Phi này 1.200 km về hướng Đông Bắc.

Vụ bắt cóc xảy ra tối 15/9 và tất cả các con tin là công nhân thuộc tập đoàn hạt nhân Areva và tập đoàn xây dựng Vinci của Pháp.

Người phát ngôn của Chính phủ Niger Laouali Dan Dah cho biết cảnh sát và quân đội Niger đang tiến hành nhiều biện pháp, nhằm nhanh chóng tìm kiếm các nạn nhân và những kẻ bắt cóc, đồng thời đảm bảo tính mạng của các con tin.

Phát ngôn viên của Đại sứ quán Pháp tại Niger cũng đã xác nhận thông tin về vụ bắt cóc, đồng thời cho biết Chính phủ Pháp cùng các quan chức tập đoàn Areva đang phối hợp với các cơ quan chức năng nước sở tại giải cứu con tin, đồng thời tăng cường đảm bảo an ninh cho các công nhân và nhân viên người Pháp tại Niger.

Hồi tháng trước, Pháp tuyên bố nước này đang trong thời kỳ chiến tranh với Al-Qaeda, sau khi tổ chức này sát hại con tin 78 tuổi người Pháp, ông Michel Germaneau.Ông Germaneau bị bắt cóc ở Niger hồi tháng Tư, sau đó bị áp giải tới một trại lính ở Mali và bị sát hại.

Chính phủ Pháp cũng khuyến cáo người dân không nên du lịch tới khu vực Sahel của châu Phi, gồm các nước: Mauritania, Mali, Niger và Cộng hòa Sát - nơi Al-Qaeda hoạt động mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục