Nam Phi điều tra quan chức bị cáo buộc làm gián điệp cho Mỹ

Nam Phi cho biết đang tiến hành điều tra về các cáo buộc liên quan tới việc thanh tra nhà nước và một số nhân vật đối lập làm gián điệp cho Mỹ.
Nam Phi điều tra quan chức bị cáo buộc làm gián điệp cho Mỹ ảnh 1Thủ lĩnh một đảng đối lập Julius Malema. (Nguồn: mg.co.za)

Theo AP, ngày 5/3, Chính phủ Nam Phi cho biết đang tiến hành điều tra về các cáo buộc liên quan tới việc thanh tra nhà nước và một số nhân vật đối lập làm gián điệp cho Mỹ.

Thông tin đăng tải trên trang web Thông tin tình báo rò rỉ châu Phi (Africa Intelligence Leaks) cáo buộc thanh tra nhà nước Thuli Madonsela là một gián điệp của Mỹ. Trước đó, bà này đã báo bỏ các cáo buộc trên.

Ngoài ra, Julius Malema, thủ lĩnh một đảng đối lập có quan điểm muốn chia lại nguồn lực cho người nghèo, cũng bị cáo buộc hợp tác với cơ quan tình báo Mỹ.

Đại sứ quán Mỹ tại Nam Phi không đưa ra bình luận gì về các thông tin trên.

Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) cũng từ chối bình luận. Trong khi đó, Cơ quan Tình báo nhà nước Nam Phi cho rằng vụ việc này là rất nghiêm trọng.

Hồi năm 2014, Thứ trưởng Quốc phòng Nam Phi Kebby Maphatsoe cũng từng cáo buộc bà Madonsela là một gián điệp của CIA và cho rằng văn phòng của bà đã được sử dụng để tấn công đảng Đại hội Dân tộc Phi cầm quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục