Nâng cao năng lực tuyên truyền về phòng chống bạo lực với phụ nữ

Tình trạng bạo lực gia đình đang có chiều hướng gia tăng về số vụ và mức độ nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và tính mạng nhất là đối với phụ nữ.
Nâng cao năng lực tuyên truyền về phòng chống bạo lực với phụ nữ ảnh 1Học sinh tìm hiểu cách phòng chống bạo lực gia đình qua tranh ảnh. (Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 23/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cơ quan Phụ nữ Liên hiệp quốc (UN Women) và Tổ chức hòa bình và phát triển Tây Ban Nha (PyD) tổ chức khóa tập huấn "Kỹ năng ứng dụng bộ công cụ SaSa vào hoạt động phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái."

Tham dự lớp tập huấn có bà Robin Yaker - giảng viên cao cấp của Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc, hơn 30 học viên là các báo cáo viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cùng các quan sát viên đến từ Lào.

Được tổ chức từ ngày 23-26/12, khóa tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên để xây dựng đội ngũ giảng viên nguồn triển khai dự án "Ứng dụng các công cụ kỹ thuật, bằng chứng và sự tham gia của cộng đồng nhằm thúc đẩy quá trình thực thị các Luật và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phụ nữ bị bạo hành ở khu vực Đông Nam Á, giai đoạn 2013-2015, hợp phần Việt Nam" tại thành phố Đà Nẵng.

Bà Đỗ Thị Kim Lĩnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng cho biết, tình trạng bạo lực gia đình đang có chiều hướng gia tăng về số vụ và mức độ nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và tính mạng nhất là đối với phụ nữ và trẻ em gái. Vì vậy, lớp tập huấn này là cơ hội để các báo cáo viên chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình hướng tới mục tiêu bình đẳng giới, chấm dứt triệt để tình trạng bạo lực gia đình.

Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên được tiếp cận với phương pháp huy động cộng đồng trong việc phòng chống bạo lực với phụ nữ và nhiễm HIV (SASA) nhằm thay đổi mối quan hệ giới nhằm ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi nạn bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em gái. Đồng thời các học viên cùng thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm và đề xuất những mô hình, ý tưởng mới trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Bà Robin Yaker, Giảng viên cao cấp của Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc cho biết, Bạo lực gia đình từ lâu đã và đang trở thành vấn đề nhức nhối trên toàn cầu, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng, vi phạm đến quyền con người, danh dự, nhân phẩm và tính mạng của mỗi cá nhân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái. Khóa tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cần thiết cho những báo cáo viên cơ sở trong công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, bao lực đối phụ nữ và trẻ em gái.

Cơ quan Phụ nữ Liên hiệp quốc sẽ nỗ lực giúp đỡ các nước trong khu vực Đông Nam Á nói chung, Việt Nam nói chung nhằm ngăn chặn đẩy lùi nạn bạo hành trong gia đình. Đồng thời cam kết hỗ trợ về nguồn lực, kỹ thuật trong việc hoàn thành dự án"Ứng dụng các công cụ kỹ thuật, bằng chứng và sự tham gia của cộng đồng nhằm thúc đẩy quá trình thực thị các Luật và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phụ nữ bị bạo hành ở khu vực Đông Nam Á, giai đoạn 2013-2015, hợp phần Việt Nam" tại thành phố Đà Nẵng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục