Nghị viện châu Âu thông qua chương trình đầu tư quốc phòng 1,7 tỷ USD
Đây là một phần trong nỗ lực tái vũ trang “Lục địa già” sau những lo ngại về an ninh của châu lục kể từ xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine hồi năm 2022.
Đây là một phần trong nỗ lực tái vũ trang “Lục địa già” sau những lo ngại về an ninh của châu lục kể từ xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine hồi năm 2022.
Các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Anh đã cam kết với Tổng thống Ukirane Zelensky về sự ủng hộ liên tục và toàn diện của họ đối với Kiev trên con đường hướng tới một nền hòa bình lâu dài và công bằng.
Hàn Quốc sẽ nâng ngân sách quốc phòng lên 66,3 nghìn tỷ won, tương đương 46,2 tỷ USD năm 2026 nhằm tái cấu trúc quân đội theo hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển công nghệ quốc phòng tự chủ.
Tập đoàn quốc phòng Rheinmetall đã mua lại toàn bộ bộ phận hải quân Lürssen, mở rộng sang lĩnh vực đóng tàu quân sự, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ và củng cố vị thế quốc phòng Đức.
Theo DSCA, các thương vụ này sẽ giúp Ukraine nâng cao năng lực phòng thủ, cũng như năng lực bảo trì cho các phương tiện và hệ thống vũ khí do Mỹ cung cấp.
Các nước châu Âu đã thống nhất quan điểm việc đạt lệnh ngừng bắn tại Ukraine mà không kèm thỏa thuận hòa bình có thể tiềm ẩn rủi ro, vì thế EU sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự, đảm bảo an ninh cho Ukraine.
Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, cuộc tập trận UFS 2024 dựa trên kịch bản chiến tranh tổng lực, có quy mô tương tự năm ngoái, với sự tham gia của khoảng 19.000 binh sỹ Hàn Quốc.
Trong quan hệ giao lưu, hợp tác quốc phòng với Việt Nam, Sách trắng Quốc phòng 2024 của Nhật Bản nhấn mạnh hai bên đã có những phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực quốc phòng an ninh.
Lực lượng Phòng vệ Biển và Lực lượng Phòng vệ Trên Không của Nhật Bản đã tham gia các cuộc huấn luyện đầu tiên từ ngày 25-29/3 tại căn cứ Hải quân Mỹ ở thành phố Yokosuka, phía Tây Nam Thủ đô Tokyo.
Hàn Quốc cho biết sẽ nỗ lực chia sẻ chi phí quốc phòng hợp lý thông qua đàm phán với Mỹ nhằm duy trì hoạt động đồn trú của binh sỹ Mỹ ở Hàn Quốc, một trụ cột quan trọng trong năng lực phòng thủ chung.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Lecornu xác nhận nước này sẽ cử một cố vấn quân sự chuyên về hệ thống phòng thủ trên mặt đất để giúp Armenia tăng cường năng lực phòng thủ.
Chính phủ Đức thông báo sẽ phân bổ số tiền tương đương 73,41 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng trong năm 2024. Đây là con số kỷ lục đối với Berlin kể từ năm 1992, tương đương 2,01% GDP.