Nâng mức hỗ trợ người chăn nuôi, cấp bách khống chế dịch tả lợn

Đến ngày 3/3, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 202 hộ, 33 xã, 14 huyện của bảy tỉnh, thành phố (Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam và Hải Dương).
Nâng mức hỗ trợ người chăn nuôi, cấp bách khống chế dịch tả lợn ảnh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Đến ngày 3/3, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 202 hộ, 33 xã, 14 huyện của bảy tỉnh, thành phố (Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam và Hải Dương).

Tổng số lợn bị mắc bệnh và tiêu hủy là hơn 4.200 con, tương đương 297 tấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục