NATO đang tăng cường hoạt động trinh sát gần biên giới Nga

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga, dưới cái cớ là mối đe dọa từ Nga, NATO đang gia tăng sự hiện diện ở Đông Âu, quân sự hóa khu vực Biển Đen và đẩy mạnh các hoạt động trinh sát dọc biên giới Nga.
NATO đang tăng cường hoạt động trinh sát gần biên giới Nga ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. (Nguồn: Sputnik)

Đài Sputnik ngày 27/3 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết NATO đang tăng cường các hoạt động trinh sát gần biên giới nước này.

Phát biểu tại một hội nghị khoa học ở Moskva, ông Grushko nêu rõ: "Dưới cái cớ là mối đe dọa từ Nga, NATO đang gia tăng sự hiện diện ở Đông Âu, quân sự hóa khu vực Biển Đen và đẩy mạnh các hoạt động trinh sát dọc biên giới Nga."

[Nga cáo buộc NATO tiến hành quân sự hóa khu vực Biển Đen]

Theo ông Grushko, các chính sách của NATO đã ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định trong toàn bộ khu vực Euro-Atlantic.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đây đã tuyên bố rằng Moskva coi chính sách mở rộng của NATO ở châu Âu là một di sản của Chiến tranh Lạnh, một chiến lược chính trị và quân sự sai lầm và phá hoại.

Theo tờ báo chính thức của Lực lượng Vũ trang Nga Krasnaya Zvezda, ít nhất 21 máy bay trinh sát nước ngoài đã bị Nga phát hiện gần không phận nước này chỉ trong một tuần của tháng Ba này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục