NATO sẽ thảo luận việc tăng sản xuất vũ khí và đạn dược

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg sẽ chủ trì cuộc họp của Nhóm Kế hoạch Hạt nhân để thảo luận về vai trò của năng lực hạt nhân của NATO.
NATO sẽ thảo luận việc tăng sản xuất vũ khí và đạn dược ảnh 1Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại cuộc họp báo trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO ở Brussels, Bỉ, ngày 11/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra trong hai ngày 12, 13/10 tại Brussels (Bỉ) sẽ tập trung thảo luận về các biện pháp nhằm tăng sản xuất vũ khí và đạn dược, song song với việc duy trì kho vũ khí dự trữ, cũng như tăng cường sự hỗ trợ cho Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp báo trước thềm hội nghị trên ngày 11/10, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine do Mỹ dẫn đầu sẽ nhóm họp tại trụ sở của NATO trong ngày 12/10.

Tại cuộc họp này, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov sẽ phát biểu trước những người đồng cấp và cập nhật về những diễn biến mới nhất trên thực địa và những nhu cầu cấp thiết của Ukraine trong mùa Đông.

Cũng theo ông Stoltenberg, ngày 13/10, ông sẽ chủ trì cuộc họp của Nhóm Kế hoạch Hạt nhân để thảo luận về vai trò của năng lực hạt nhân của NATO, trong đó các bộ trưởng quốc phòng sẽ thông qua các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa khả năng răn đe và thế trận phòng thủ của NATO.

[NATO tiến hành tập trận hạt nhân mang tên 'Steadfast Noon']

Đặc biệt, điều này liên quan đến việc tăng dự trữ đạn dược và vật tư phục vụ sản xuất vũ khí và đạn dược, duy trì mức dự trữ của các đồng minh, đồng thời cải thiện khả năng phục hồi và bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Bên cạnh đó, các bộ trưởng quốc phòng cũng sẽ thảo luận về các nhiệm vụ và hoạt động của NATO, bao gồm cả ở vùng lãnh thổ Kosovo và Iraq.

Hội nghị nêu trên sẽ là cuộc họp đầu tiên của Bộ trưởng quốc phòng các nước NATO kể từ khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid (Tây Ban Nha) hồi tháng 6 năm nay và cũng là cuộc họp cấp bộ trưởng đầu tiên mà Phần Lan và Thụy Điển tham gia với tư cách khách mời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục