NATO tăng cường năng lực phòng không trước đe dọa từ tên lửa và UAV

Phó Chỉ huy Bộ Tư lệnh Không quân Liên quân NATO cho biết NATO đã phải đối mặt với ngày càng nhiều thách thức, trong đó có vấn đề một số quốc gia và các nhóm khủng bố sở hữu và sử dụng UAV làm vũ khí.
NATO tăng cường năng lực phòng không trước đe dọa từ tên lửa và UAV ảnh 1Một khẩu đội tên lửa đánh chặn Patriot của NATO. (Nguồn: NATO)

Hãng tin Bloomberg dẫn lời Phó Chỉ huy Bộ Tư lệnh Không quân Liên quân NATO Johnny Stringer xác nhận liên minh quân sự này đang tìm cách tăng cường năng lực phòng không nhằm đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng từ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình.

Ông Stringer khẳng định NATO cần tập trung vào công tác tăng cường năng lực phòng không theo nhiều cách khác nhau, từ hệ thống radar, hệ thống cảnh báo sớm cho tới tên lửa, “tương ứng với các mối đe dọa” mà liên minh phải đối mặt.

Ông Stringer lưu ý trong thập kỷ qua, NATO đã phải đối mặt với ngày càng nhiều thách thức, trong đó có vấn đề một số quốc gia và các nhóm khủng bố sở hữu và sử dụng UAV làm vũ khí.

[NATO bắt đầu họp khẩn về vụ tấn công tên lửa ở Ba Lan]

Hồi tháng 10 vừa qua, Đức và 13 quốc gia thành viên NATO đã nhất trí phát triển “Sáng kiến Lá chắn Bầu trời châu Âu” nhằm thiết lập hệ thống phòng không tiên tiến hơn cho “lục địa già.”

Theo Berlin, sáng kiến này sẽ giúp thu hẹp khoảng cách hiện có trong hệ thống phòng không hiện tại ở châu Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục