NATO thảo luận về sứ mệnh tại Afghanistan sau 2014

Các Bộ trưởng Quốc phòng NATO đã họp để đánh giá những tiến bộ mà ISAF đạt được và bàn về mối quan hệ NATO-Afghanistan sau năm 2014.
NATO thảo luận về sứ mệnh tại Afghanistan sau 2014 ảnh 1Toàn cảnh Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trong hai ngày 26 và 27/2, cuộc họp các Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã diễn ra tại Brussels nhằm thảo luận kế hoạch tiếp theo đối với phái bộ quân sự của NATO tại Afghanistan (ISAF) sau năm 2014.

Các Bộ trưởng Quốc phòng NATO đã đánh giá những tiến bộ mà ISAF đạt được và bàn về mối quan hệ NATO-Afghanistan sau năm 2014.

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đánh giá NATO đã nỗ lực hoàn thành sứ mệnh của ISAF, song NATO cũng cần có những cơ sở chắc chắn để triển khai sứ mệnh huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ lực lượng Afghanistan sau năm 2014.

Theo kế hoạch, sứ mệnh của ISAF sẽ kết thúc ngày 31/12/2014. Trong 10 tháng tới, ISAF có nhiệm vụ tạo cho lực lượng an ninh Afghanistan có đủ khả năng gìn giữ an ninh và đảm bảo hỗ trợ hậu cần cho cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan trong năm nay. Do đó, lực lượng an ninh của Afghanistan phải thiết lập các điều kiện cần thiết để bầu cử diễn ra an toàn.

Ngoài ra, các Bộ trưởng Quốc phòng NATO cũng thảo luận những rủi ro và hậu quả trong việc chậm trễ hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để có thể triển khai lực lượng ISAF sau năm 2014.

Việc ký kết hiệp định an ninh song phương (BSA) giữa Mỹ và Afghanistan cũng là một điều kiện tiên quyết cho việc ký kết một thỏa thuận giữa NATO và Afghanistan về tư cách của lực lượng này. Hiện nay, các bên vẫn đang trong quá trình thảo luận cho việc ký kết BSA.

Theo Tổng thư ký NATO, nếu không có khuôn khổ pháp lý cần thiết, NATO sẽ không thể triển khai ISAF sau năm 2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục