Tổng thống Mỹ chủ trương rút hết quân khỏi Afghanistan

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Barack Obama đã ngả theo hướng rút toàn bộ lính Mỹ ra khỏi Afghanistan sau năm nay.
Tổng thống Mỹ chủ trương rút hết quân khỏi Afghanistan ảnh 1Lính Mỹ tuần tra tại một ngôi làng của Afghanistan. (Nguồn:
bouhammer.com)

Trong một bước đi phản ánh rõ tình thế bế tắc trong việc thuyết phục chính phủ của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ký Hiệp định an ninh song phương (BSA) liên quan tới sự hiện diện tiếp tục của binh lính Mỹ tại quốc gia này sau năm 2014, ngày 25/2, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Barack Obama đã ngả theo hướng rút toàn bộ lính Mỹ ra khỏi Afghanistan sau năm nay.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo được Nhà Trắng đưa ra sau cuộc đàm thoại giữa Tổng thống Obama với Tổng thống Karzai nói rằng Tổng thống Obama đã chỉ thị cho Lầu Năm Góc soạn thảo ngay một kế hoạch, theo đó rút toàn bộ lính Mỹ ra khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014.

Tuy nhiên, thông báo của Nhà Trắng cũng bỏ ngỏ khả năng có thể duy trì một bộ phận lính Mỹ tại Afghanistan sau năm 2014 nếu BSA được ký kết, để làm nhiệm vụ huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ các lực lượng an ninh Afghnistan chống lại sự nổi dậy của lực lượng khủng bố al-Qeada.

Thông báo của Nhà Trắng cho biết, trong cuộc đàm thoại với Tổng thống Karzai, Tổng thống Obama đã tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ cho cuộc bầu cử công bằng và đáng tin cậy tại Afghanistan vào đầu tháng Tư tới, đồng thời nhắc lại quan điểm không ủng hộ bất kỳ ứng cử viên cụ thể nào.

Đây là cuộc đàm thoại hiếm hoi giữa ông Obama và ông Karzai trong nhiều tháng qua kể từ khi Tổng thống Karzai tuyên bố sẽ không ký BSA mà để vấn đề này cho người kế nhiệm sau bầu cử.

Trong cuộc đàm thoại, ông Obama nói rõ rằng vì ông Karzai không chịu ký BSA nên Mỹ phải tính tới kế hoạch rút toàn bộ binh lính ra khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014.

Ngay sau chỉ thị của Tổng thống Barack Obama, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ra thông cáo báo chí cho biết Lầu Năm Góc đã và đang xúc tiến soạn thảo các kế hoạch theo hướng rút toàn bộ lính Mỹ ra khỏi cuộc chiến đã kéo dài hơn 12 năm qua này.

Chủ trương từ trước đến nay của Lầu Năm Góc là muốn duy trì khoảng 10.000 binh lính, trong đó có khoảng 8.000 lính Mỹ, tại Afghanistan sau năm 2014.

Cách đây hơn hai năm, cũng do có bất đồng với chính phủ của Thủ tướng Nouri al-Maliki, chính quyền Obama cũng đã quyết định rút toàn bộ lính Mỹ ra khỏi Iraq, khiến cho quốc gia nay rơi vào vòng xoáy bạo lực triền miên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.