Mỹ cảnh báo nguy cơ Al-Qaeda trỗi dậy ở Afghanistan

Việc Mỹ rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan sau năm 2014 có thể dẫn tới sự hồi sinh của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.
Mỹ cảnh báo nguy cơ Al-Qaeda trỗi dậy ở Afghanistan ảnh 1Đô đốc William McRaven, người đứng đầu Bộ Chỉ huy các chiến dịch đặc biệt của Mỹ. (Nguồn: militarymoviesandnews.com)

Năng lực lãnh đạo của Al-Qaeda ở Pakistan đã suy yếu nghiêm trọng, song việc Mỹ rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan sau năm 2014 có thể dẫn tới sự hồi sinh của mạng lưới khủng bố này.

Đây là cảnh báo của Đô đốc William McRaven, người đứng đầu Bộ Chỉ huy các chiến dịch đặc biệt của Mỹ.

Phát biểu đưa ra ngày 27/2 tại Ủy ban Quân lực Hạ viện, Đô đốc McRaven nêu rõ việc Mỹ rút toàn bộ quân và không duy trì một lực lượng đặc biệt nào tại Afghanistan có thể khiến Al-Qaeda hoạt động mạnh mẽ trở lại trong khu vực.

Ông nhấn mạnh mối đe dọa từ mạng lưới khủng bố quốc tế này vẫn luôn hiện hữu tại các khu vực bộ lạc ở Pakistan và phía Bắc Afghanistan, cụ thể là hai tỉnh Kunar và Nuristan.

Quan chức trên nhấn mạnh mặc dù cơ quan đầu não của Al-Qaeda đã giảm tầm ảnh hưởng, song các chi nhánh của tổ chức này lại đang hoạt động mạnh mẽ tại Yemen, Iraq, Syria và khu vực Bắc Phi.

Tuy nhiên, Đô đốc McRaven cũng nhận định nguy cơ từ Al-Qaeda đe dọa an ninh nước Mỹ đã trở nên ít hơn so với cách đây 5-10 năm. Vị đô đốc này là người chỉ huy chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden ở Pakistan của đội đặc nhiệm SEAL vào năm 2011.

Mặc dù Lầu Năm Góc đang triển khai các kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan, song Nhà Trắng vẫn tiếp tục theo đuổi việc ký Hiệp định An ninh song phương (BSA) với Afghanistan, cho phép Mỹ duy trì 10.000 binh sỹ tại đây sau lộ trình rút quân vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, Tổng thống sắp mãn nhiệm của Afghanistan Hamid Karzai kiên quyết không ký văn kiện này với lý do phản đối một số quyền ưu tiên đặc biệt dành cho lính Mỹ.

Ông khẳng định sẽ để lại nhiệm vụ này cho người kế nhiệm sẽ lên thay ông sau cuộc bầu cử ngày 5/4 tới. Trong khi đó, Tổng thống Barack Obama có vẻ như đã ngả theo hướng sẽ rút toàn bộ binh lính ra khỏi Afghanistan vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, Nhà Trắng cũng bỏ ngỏ khả năng có thể duy trì một bộ phận lính Mỹ tại Afghanistan nếu BSA được ký kết để làm nhiệm vụ huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ các lực lượng an ninh Afghnistan chống lại sự nổi dậy của lực lượng khủng bố Al-Qeada.

Năm 2011, Mỹ đã rút toàn bộ quân khỏi Iraq do không đạt được một thỏa thuận về an ninh song phương với chính quyền Baghdad. Một kịch bản tương tự có thể diễn ra với Afghanistan, làm dấy lên những quan ngại về sự hồi sinh của Taliban và Al-Qaeda./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.