Nền tảng Windows 8 bắt đầu vào đà gia tăng thị phần

Trải qua giai đoạn khó khăn, tới giờ nền tảng Windows 8 bắt đầu “vào đà” gia tăng thị phần, trong khi Windows XP đánh mất phong độ.
Hãng nghiên cứu Net Applications vừa công bố kết quả khảo sát mới nhất, qua đó cho thấy trải qua giai đoạn đầu tiên nhiều khó khăn, tới giờ nền tảng Windows 8 bắt đầu “vào đà” gia tăng thị phần, trong khi Windows XP đánh mất phong độ.

Cụ thể, trong tháng 8/2013, Windows 8 đã được cài trên 7,4% tổng số máy tính desktop, tăng 2 điểm phần trăm so với mức 5,4% của tháng Bảy trước đó.

Trong khi đó, Windows XP thì lại đi theo xu hướng ngược lại với mức thị phần tụt từ 37,2% hồi tháng Bảy xuống còn 33,7% trong tháng Tám, tức là giảm tới 3,5 điểm phần trăm.

Trong bối cảnh Microsoft đang lên kế hoạch ngừng hỗ trợ Windows XP vào năm tới thì giới phân tích càng có cơ sở để cho rằng nền tảng XP sẽ tiếp tục sụt giảm mạnh thị phần trong những tháng tới./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục