Nepal tìm thấy thi thể 3 nhà leo núi người Pháp mất tích hồi tháng 10

Những thi thể này đã được máy bay trực thăng chuyển đến thị trấn Lukla, gần tuyến đường lên núi Everest để sau đó được chuyển đến Kathmadu phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.
Nepal tìm thấy thi thể 3 nhà leo núi người Pháp mất tích hồi tháng 10 ảnh 1Dãy Himalaya. (Nguồn: AFP)

Cảnh sát Nepal ngày 8/11 thông báo thi thể ba nhà leo núi người Pháp mất tích tại vùng hẻo lãnh của dãy Himalaya hồi tháng 10 đã được tìm thấy gần với nơi họ được xác định mất tích.

Những thi thể này đã được máy bay trực thăng chuyển đến thị trấn Lukla, gần tuyến đường lên núi Everest để sau đó được chuyển đến Kathmadu phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.

Nhóm tìm kiếm cho biết những thi thể này được tìm thấy gần mặt phía Bắc của núi Mingmo.

Ba nhà leo núi xấu số là Thomas Arfi, Louis Pachoud và Gabriel Miloche, thuộc thành phần của đoàn thám hiểm 8 người. Họ chia thành hai nhóm để chinh phục những đỉnh núi khác nhau.

Nhóm này cố gắng leo lên đỉnh Mingbo Eiger, cao 6.000m gần đỉnh Everest, và họ liên lạc điện thoại lần cuối cùng tại nơi cắm trại vào ngày 26/10. Những người này dường như đã từ bỏ nỗ lực leo lên đỉnh núi và quay trở lại khi gặp tuyết lở.

Thời tiết xấu đã cản trở nỗ lực tìm kiếm. Đội cứu hộ hồi tuần trước cho rằng những người mất tích có thể đã bị chôn vùi dưới khối tuyết lớn như một tòa nhà năm tầng.

[Người phụ nữ chinh phục đỉnh Everest nhanh nhất thế giới]

Đỉnh Everest và các đỉnh núi khác trên dãy Himalaya thường thu hút những đoàn leo núi quốc tế mỗi mùa Xuân tới, khi thời tiết thuận lợi từ cuối tháng Tư đến cuối tháng Năm.

Đỉnh núi cao nhất thế giới này từng chứng kiến mùa leo núi kỷ lục năm trước đại dịch, với 885 người lên đỉnh Everest mùa Xuân 2019.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết mùa leo núi từ tháng Chín đến tháng 11 nguy hiểm hơn do gió mạnh, nhiệt độ thấp và rất ít người tìm cách leo núi vào quãng thời gian này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục