New South Wales cấm sử dụng điện thoại di động trong trường trung học

Tân chính quyền dân cử của bang New South Wales cho biết lệnh cấm này, được cam kết trong chiến dịch tranh cử, nhằm giảm bớt sự phân tâm của học sinh trung học.
New South Wales cấm sử dụng điện thoại di động trong trường trung học ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các trường trung học công lập bang New South Wales (Australia) sẽ cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong lớp học, giờ ra chơi và giờ ăn trưa từ học kỳ 4 (cuối năm 2023).

Tân chính quyền dân cử của bang New South Wales cho biết lệnh cấm này, được cam kết trong chiến dịch tranh cử, nhằm giảm bớt sự phân tâm của học sinh trung học. Trước đó, điện thoại di động cũng đã bị cấm ở các trường tiểu học của bang New South Wales.

Thủ hiến bang, ông Chris Minns cho biết các bậc phụ huynh lo lắng về việc con cái họ nhắn tin và sử dụng mạng xã hội trong giờ học. Theo ông, ngay cả người lớn nhiều khi cũng cảm thấy khó tập trung khi có điện thoại di động trước mặt, vậy nên trẻ em càng dễ mất tập trung hơn nếu sử dụng thiết bị này.

[Nhiều trường trung học ở Tokyo cấm học sinh để tóc xoăn, nhuộm tóc]

Ông Minns cho biết chính quyền bang sẽ không đề xuất cụ thể biện pháp cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong trường, nhưng theo ông, các trường học có thể quy định học sinh phải cất điện thoại vào túi hoặc tủ có khóa của trường và không được lấy ra sử dụng trong thời gian ở trường.

Ông cho rằng một số học sinh sẽ cố gắng lách lệnh cấm bằng cách lén mang điện thoại đến lớp hoặc sử dụng máy tính xách tay để thay thế. Tuy nhiên, theo ông, có những bằng chứng ở các bang khác và ở Anh cho thấy lệnh cấm sử dụng điện thoại di động trong trường học đã giúp học sinh cải thiện kết quả học tập.

Các bang Nam Australia, Tây Australia, Victoria và Lãnh thổ phía Bắc đã cấm học sinh ở các trường trung học công lập sử dụng điện thoại. Nhiều trường trung học ở bang New South Wales đã ban hành lệnh cấm và yêu cầu học sinh bỏ thiết bị điện tử này vào hộp hoặc túi có khóa vào đầu ngày, ngay khi học sinh đến trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục