Nga bán hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Saudi Arabia

Theo Cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự của Nga ngày 9/10, Nga đã đạt thỏa thuận bán cho Saudi Arabia một loạt vũ khí hiện đại, trong đó có hệ thống tên lửa phòng không S-400.
Nga bán hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Saudi Arabia ảnh 1Hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-400. (Nguồn: Reuters)

Cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự của Nga ngày 9/10 cho biết Nga đã đạt thỏa thuận bán cho Saudi Arabia một loạt vũ khí hiện đại, trong đó có hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-400.

Ngoài ra, Nga cũng cung cấp cho Saudi Arabia các hệ thống tên lửa chống tăng Kornet-EM, các hệ thống phóng hỏa hạng nặng Buratino TOS-1, súng phóng lựu tự động AGS-30 và súng trường tấn công AK-103.

Trong chuyến thăm của Quốc vương Saudi Arabia tới Nga tuần trước, các thỏa thuận tổng trị giá ít nhất 2,1 tỷ USD đã được ký kết.

Tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Rososborexport của Nga và Công ty Saudi Military Industries Corporation đã ký hợp đồng sản xuất súng trường AK-103 và đạn tại Saudi Arabia theo giấy phép của Nga, cũng như bản ghi nhớ về việc Saudi Arabia mua các sản phẩm quân sự của Nga và sản xuất các sản phẩm này tại Saudia Arabia.

Hệ thống S-400 là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tiên tiến nhất của Nga, có thể mang 3 loại tên lửa có khả năng tiêu diệt mục tiêu như tên lửa đạn đạo và tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tầm thấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục