Nga cam kết không bán vũ khí tấn công cho Iran

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Mátxcơva ngày 10/9, Ngoại trưởng Nga tuyên bố Nga sẽ không bán cho Iran bất kỳ loại vũ khí tấn công nào.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Mátxcơva ngày 10/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga sẽ không bán cho Iran bất kỳ loại vũ khí tấn công nào.

Ông Lavrov khẳng định trong vấn đề Iran, Nga chưa làm điều gì trái với những cam kết của Mátxcơva với cộng đồng quốc tế.

Trước đó, Ngoại trưởng Lavrov đã bác bỏ thông tin của một số phương tiện thông tin đại chúng nói rằng chiếc tàu chở hàng "Arctic Sea", từng bị bắt cóc trên Đại Tây Dương hồi tháng 7 vừa qua, dường như chở tổ hợp tên lửa phòng không S-300 tới Iran.

Tuyên bố trên của Ngoại trưởng Lavrov được đưa ra sau khi xuất hiện những thông tin đồn đoán rằng Nga cung cấp các loại vũ khí tối tân cho Cộng hòa Hồi giáo Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục