Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy đánh giá Nga đã đạt được bước tiến lớn khigia nhập WTO, cũng như chấp nhận các điều luật cam kết trên cơ sở một hệ thốngthương mại thế giới minh bạch, mở và không phân biệt đối xử.
Phát biểu nhân sự kiện này, Trưởng đoàn đàm phán gia nhập WTO của NgaMaxim Medvedkov cho rằng "thỏa thuận vừa đạt được đưa Nga hội nhập một hệ thốngthương mại đa phương, tạo cơ hội mới cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư củaNga và cho phép Nga bảo vệ các lợi ích thương mại của mình hiệu quả hơn".
Dư luận thế giới cũng đặc biệt hoan nghênh sự kiện này, đúng như đánh giácủa Chủ tịch Nhóm Công tác về đàm phán gia nhập WTO của Nga, đại sứ IcelandStefan Johannesson, khi cho rằng đây là "kết quả lịch sử của WTO", là một "tintốt lành", đặc biệt trong bối cảnh ảm đạm hiện nay của nền kinh tế thế giới. Ủyban châu Âu (EC) đánh giá sự kiện này sẽ là "một cú hích lớn trong phát triểnquan hệ kinh tế giữa Liên minh châu Âu (EU) và Nga."
Đại diện các nền kinh tế lớn trên thế giới như Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Anh đềulên tiếng hoan nghênh thành viên mới của WTO. Phát biểu ngày 10/11 tại Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama chúc mừng Tổng thống Nga Dmitry Medvedevvà đánh giá ngày 10/11 là một ngày đáng ghi nhớ đối với quan hệ Mỹ-Nga.
Tổng thống Obama khẳng định ủng hộ Nga gia nhập WTO và cho rằng điều nàysẽ góp phần tăng khối lượng xuất khẩu của các nhà sản xuất Mỹ. Ông Obama cũngtin tưởng Nga sẽ tuân thủ các luật lệ của WTO, liên quan đến việc bảo vệ quyềnsở hữu trí tuệ, một chủ đề đặc biệt nhạy cảm đối với Mỹ.
Ngoại trưởng Anh William Hague đánh giá sự kiện Nga gia nhập WTO sẽ mở ranhững tiềm năng kinh tế mới cho tất cả các bên. Trong khi đó, Quốc vụ khanh phụtrách ngoại thương Pháp Pierre Leloush cũng có chung đánh giá trên và coi đây làcơ hội mới đối với các ngành công nghiệp, nông nghiệp Pháp, trước hết trong việcxuất khẩu các sản phẩm lương thực, thực phẩm, rượu vang của Pháp vào Nga.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản cùng ngày ra tuyên bố hoan nghênh sự kiện Nga gianhập WTO và nêu rõ Chính phủ Nhật Bản luôn ủng hộ Nga sớm gia nhập tổ chức nàycũng như hy vọng hệ thống ngoại thương của Nga ngày càng được củng cố và pháttriển.
Hiện tại, 26 quốc gia khác đang đàm phán gia nhập WTO. Nền kinh tế lớn mớinổi gần đây nhất gia nhập WTO là Trung Quốc vào năm 2001 sau 15 năm tiến hànhđàm phán./.