Nga cam kết ủng hộ hòa bình Trung Đông

Nga sẽ tiếp tục ủng hộ tiến trình hòa bình Trung Đông và việc thành lập Nhà nước Palestine. Đó là cam kết của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đưa ra trong cuộc gặp ngày 6/4 với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đang ở thăm Matxcơva.

Nga sẽ tiếp tục ủng hộ tiến trình hòa bình Trung Đông và việc thành lập Nhà nước Palestine. Đó là cam kết của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đưa ra trong cuộc gặp ngày 6/4 với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đang ở thăm Matxcơva.
 
Ông Medvedev nhấn mạnh nhân dân Nga có tình cảm đoàn kết với nhân dân Palestine, vì vậy mặc dù hiện Nga đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng vẫn tiếp tục ủng hộ tiến trình giải quyết cuộc xung đột Trung Đông bằng biện pháp hòa bình, tiến tới thành lập Nhà nước Palestine độc lập. Ông cho rằng Nga và Palestine cần tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin và vạch ra các kế hoạch phối hợp hành động trong việc giải quyết tình hình khu vực.
 
Về phần mình, Tổng thống Abbas khẳng định Palestine luôn coi trọng các cuộc tham vấn với Nga về tình hình khu vực Trung Đông và sẽ tiếp tục thực hiện chính sách này. Bên cạnh đó, ông Abbas cũng đánh giá cao đóng góp của Matxcơva cho tiến trình hòa bình Trung Đông, trong đó có kế hoạch đăng cai một hội nghị quốc tế về Palestine vào cuối năm nay.
 
Trong khi đó, tại cuộc gặp với Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 7/4, ông Abbas bày tỏ sự cảm ơn đối với sự giúp đỡ mà Nga đã dành cho nhân dân Palestine trong các lĩnh vực nhân đạo, kỹ thuật và đào tạo cán bộ, đồng thời nhấn mạnh sự giúp đỡ này đang mang lại nhiều kết quả thiết thực./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục