Nga cảnh báo Mỹ về nguy cơ tái hiện cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba

Quan chức Ngoại giao Nga cho rằng, việc Mỹ triển khai những hệ thống tên lửa trên mặt đất ở gần các khu vực biên giới của Nga sẽ có thể dẫn tới một cuộc đối đầu tương tự cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Ảnh: EPA/TTXVN)
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Ngày 24/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng, việc Mỹ triển khai những hệ thống tên lửa trên mặt đất ở gần các khu vực biên giới của Nga sẽ có thể dẫn tới một cuộc đối đầu tương tự cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba.

[Nhà sản xuất vũ khí Mỹ hưởng lợi khi châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng]

Nga kịch liệt chỉ trích các kế hoạch của Mỹ nhằm triển khai những hệ thống tên lửa ở Đông Âu, và việc Washington rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Khủng hoảng tên lửa Cuba nổ ra vào năm 1962 khi Moskva đáp trả hành động triển khai tên lửa của Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ bằng quyết định triển khai các lên lửa đạn đạo tới Cuba, từ đó châm ngòi cho một cuộc đối đầu đẩy thế giới tới bờ vực của chiến tranh hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục