Nga đạt thỏa thuận với Gruzia để gia nhập WTO

Nga đã chấp thuận một thỏa thuận với Gruzia, do Thụy Sĩ làm trung gian, mở đường cho Mátxcơva gia nhập WTO sau 18 năm chờ đợi.
Theo AFP và Tân Hoa xã, sáng 2/11, các quan chức Gruzia cho biết Nga đã chấp thuận một thỏa thuận với Gruzia do Thụy Sĩ làm trung gian, mở đường cho Mátxcơva gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sau 18 năm chờ đợi.

Thứ trưởng Ngoại giao Grudia Sergi Kapanadze nói: "Nga đã nhất trí với đề xuất của Thụy Sĩ. Chúng tôi không có thông tin chi tiết về quyết định của họ, song dường như thỏa thuận đã được nhất trí."

Là nền kinh tế lớn nhất thế giới còn nằm ngoài WTO, Nga đã bày tỏ hy vọng gia nhập tổ chức thương mại toàn cầu này vào giữa tháng 12.

Gruzia, quốc gia từng giao tranh với Nga hồi mùa Thu 2008 và có thể phủ quyết việc Mátxcơva gia nhập WTO vì Gruzia là một nước thành viên tổ chức này, tuần trước đã nhất trí với "đề xuất cuối cùng" của các nhà trung gian Thụy Sĩ giải quyết các quan ngại của Tbilisi.

Tbilisi yêu cầu quốc tế giám sát hoạt động thương mại xuyên biên giới ở hai khu vực ly khai của Gruzia được Nga hậu thuẫn là Abkhazia và Nam Ossetia, đồng thời đòi Mátxcơva đóng cửa các văn phòng hải quan Nga tại hai khu vực trên.

Ông Kapanadze cho biết một phái đoàn Gruzia sẽ đến Thụy Sĩ vào tối 3/11 để đàm phán với phía Nga và các nhà thương thuyết Thụy Sĩ. Ông tin tưởng thỏa thuận sẽ được ký trong vài ngày nữa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục