Nga định xây dựng một trung tâm ngũ cốc ở cảng Tartus của Syria

Nga có kế hoạch xây dựng một trung tâm ngũ cốc ở cảng Tartus của Syria để tăng cường sự hiện diện của Moskva trên các thị trường Trung Đông.
Nga định xây dựng một trung tâm ngũ cốc ở cảng Tartus của Syria ảnh 1Tàu của hải quân Nga tham gia lễ kỷ niệm Ngày Hải quân tại cảng Tartus, Syria ngày 29/7/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin hãng tin Intexfax dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov ngày 17/12 cho biết Nga có kế hoạch xây dựng một trung tâm ngũ cốc ở cảng Tartus của Syria để tăng cường sự hiện diện của Moskva trên các thị trường Trung Đông.

Ông Borisov cho biết việc xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết này có thể bắt đầu vào năm tới.

Nga hiện thuê cảng Tartus của Chính quyền Syria trong 49 năm từ năm 2017.

Hải quân Nga cũng đang điều hành một cơ sở quân sự tại Tartus - căn cứ hải quân duy nhất của Nga ở Địa Trung Hải.

Nga, quốc gia ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến kéo dài 8 năm qua, trước đó cho biết Moskva lên kế hoạch mở rộng và hiện đại hóa các cơ sở ở Tartus cho hạm đội hải quân./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục