Nga giải thích nguyên nhân đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết việc gia hạn thỏa thuận diễn ra sau khi Nga thấy "có đủ kết quả" trong các cuộc đàm phán về việc nới lỏng hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu nông sản của Nga.
Nga giải thích nguyên nhân đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen ảnh 1Nông dân thu hoạch lúa mỳ gần Melitopol, vùng Zaporizhzhia, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov ngày 18/5 xác nhận Nga đã đồng ý gia hạn Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen thêm 2 tháng sau các cuộc đàm phán với sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên hợp quốc.

Ông Peskov nhấn mạnh việc gia hạn thỏa thuận trên diễn ra sau khi Nga thấy "có đủ kết quả" trong các cuộc đàm phán về việc nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu nông sản của Nga.

Ông Peskov cũng cho biết các kịch bản khác nhau đang được vạch ra liên quan đến việc nới lỏng các hạn chế đối với Ngân hàng nông nghiệp nhà nước Nga, một yêu cầu chính mà Moskva đưa ta trong các cuộc đàm phán về gia hạn Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định: “Đây là cơ hội giúp đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu không phải bằng lời nói mà bằng hành động, trước hết là giúp đỡ các quốc gia cần nó nhất."

Ngày 17/5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thông báo Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen sẽ được gia hạn thêm 2 tháng.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh tàu chở ngũ cốc cuối cùng được cấp phép theo thỏa thuận đã rời cảng Ukraine.

[Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen được gia hạn 2 tháng]

Ngay sau đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã hoan nghênh việc Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen được gia hạn 60 ngày, song lưu ý rằng vẫn còn những vấn đề tồn tại mà Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc sẽ cần tiếp tục thảo luận.

Phó Thủ tướng Ukraine Oleksandr Kubrakov cũng đưa ra tuyên bố trên mạng xã hội hoan nghênh việc Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen được duy trì thêm.

Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen được Nga và Ukraine ký riêng rẽ hồi tháng 7/2022, với vai trò trung gian của Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại diện Nga và Liên hợp quốc đã ký bản ghi nhớ về việc tạo điều kiện cung cấp các sản phẩm nông nghiệp và phân bón của nước này ra thị trường thế giới, trong khi phái đoàn Ukraine ký thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc về hoạt động xuất khẩu ngũ cốc.

Sáng kiến này được gia hạn 120 ngày lần đầu vào tháng 11/2022 và tiếp tục gia hạn 60 ngày, cho đến ngày 18/5.

Gần đây, Nga tuyên bố sẽ rút khỏi thỏa thuận sau khi thời gian gia hạn kết thúc vào ngày 18/5 nếu những biện pháp hạn chế của phương Tây nhằm ngăn chặn xuất khẩu nông sản và phân bón của Nga không được dỡ bỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục