Nga: Hoạt động sơ tán dân thường ở Đông Aleppo vẫn tiếp diễn

Theo nguồn tin được dẫn lời của Bộ Quốc phòng Nga, hơn 6.400 người, trong đó có hơn 3.000 quân nổi dậy, đã được sơ tán trong 24 giờ qua theo một thỏa thuận ngừng bắn.
Nga: Hoạt động sơ tán dân thường ở Đông Aleppo vẫn tiếp diễn ảnh 1Lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria trong chiến dịch giành lại quyền kiểm soát các khu vực do quân nổi dậy chiếm giữ ở thành phố Aleppo ngày 14/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn RIA của Nga dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết hoạt động sơ tán dân thường và quân nổi dậy khỏi Đông Aleppo tại Syria vẫn tiếp diễn vào ngày 16/12.

Theo nguồn tin được dẫn lời của Bộ Quốc phòng Nga, hơn 6.400 người, trong đó có hơn 3.000 quân nổi dậy, đã được sơ tán trong 24 giờ qua theo một thỏa thuận ngừng bắn.

Theo Reuters, trước đó, trong một bức thư gửi các điều tra viên Liên hợp quốc về tội ác chiến tranh, nhóm dân phòng Syria mang tên "White Helmets" (Mũ sắt trắng - SWH) cho biết các cuộc không kích của Nga tại khu vực Aleppo của Syria đã khiến 1.207 dân thường thiệt mạng, trong đó có 380 trẻ em./.

Theo nhóm này, Nga chịu trách nhiệm đối với 304 cuộc tấn công tại Aleppo, vi phạm luật nhân đạo quốc tế và có thể cấu thành những tội ác chiến tranh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục