Nga: Hội nghị tại Riyadh không đại diện cho phe đối lập Syria

Nga chỉ trích hội nghị các nhóm đối lập chính trị và vũ trang tổ chức tại Saudi Arabia, trong đó thúc giục Tổng thống Syria al-Assad từ chức, không đại diện đầy đủ cho phe đối lập của Damascus.
Nga: Hội nghị tại Riyadh không đại diện cho phe đối lập Syria ảnh 1Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 12/12, Nga đã chỉ trích hội nghị các nhóm đối lập chính trị và vũ trang được tổ chức trong tuần qua tại Saudi Arabia, kết thúc bằng tuyên bố thúc giục Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức, cho rằng sự kiện này không đại diện đầy đủ cho phe đối lập của Syria.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: “Chúng tôi không thể đồng ý với hành động của một số nhóm tập trung tại Riyadh (Saudi Arabia) để độc quyền lên tiếng thay cho toàn bộ phe đối lập Syria.”

Moskva cũng lưu ý rằng hội nghị không bao gồm các thành viên của “phe đối lập Syria yêu nước” (được coi là có lập trường thân Tổng thống Assad), trong khi đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) cũng không có đại diện tham gia hội nghị do các nhà tổ chức chịu sức ép từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó vào ngày 10/12 tại Riyadh, đại diện các phe phái chính trị và vũ trang ở Syria đã nhất trí về một khuôn khổ đàm phán với chính quyền Damascus mà các cường quốc thế giới tìm kiếm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục