Nga hối thúc Mỹ và các đồng minh chấm dứt hỗ trợ khủng bố

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov ngày 19/2 cho rằng Mỹ và các đồng minh của nước này nên từ bỏ thói quen hỗ trợ khủng bố nhằm đạt được những mục tiêu địa chính trị.
Nga hối thúc Mỹ và các đồng minh chấm dứt hỗ trợ khủng bố ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo Sputniknews, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov ngày 19/2 cho rằng Mỹ và các đồng minh của nước này nên từ bỏ thói quen hỗ trợ khủng bố nhằm đạt được những mục tiêu địa chính trị.


[Mỹ cam kết tiếp tục hỗ trợ cuộc chiến chống IS tại Syria]

Phát biểu tại một phiên họp trong khuôn khổ hội nghị Trung Đông của Câu lạc bộ Valdai, nhà ngoại giao này nêu rõ: "Cuộc chiến (chống khủng bố) sẽ vẫn đòi hỏi một công việc gian khó và lâu dài.

Chúng tôi tin chắc điều then chốt dẫn tới thành công nằm ở việc phương Tây từ bỏ thói quen lợi dụng những phần tử khủng bố cho các mục tiêu địa chính trị của họ"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục