Nga kêu gọi EU giúp Ukraine trả nợ mua khí đốt

Thủ tướng Nga Putin đã kêu gọi Liên minh châu Âu "mở hầu bao" cho Ukraine vay tiền để thanh toán các khoản nợ mua khí đốt của Nga.
Ngày 2/11, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) "mở hầu bao" cho Ukraine vay tiền để thanh toán các khoản nợ mua khí đốt của Nga, tránh lặp lại một cuộc khủng hoảng khí đốt ở châu Âu như từng xảy ra hồi đầu năm nay.

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Lars Loekke Rasmussen đang ở thăm Nga, ông Putin đã đề nghị EU cho Ukraine vay ít nhất 1 tỉ USD trong trường hợp Kiev không thể trả Nga các khoản nợ mua khí đốt.  

Ông Putin cho biết Nga đã thanh toán cho Ukraine khoản phí trung chuyển khí đốt mà Nga bán cho châu Âu qua lãnh thổ Ukraine đến hết quý I/2010.

Cuối tuần qua, Thủ tướng Nga cũng cảnh báo Thuỵ Điển, nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên của EU, về khả năng nguồn cung cấp khí đốt từ Nga qua Ukraine sang các nước châu Âu có thể bị gián đoạn do bất đồng liên quan đến việc thanh toán các khoản nợ khí đốt với Kiev.  

Ông cho rằng EU cần đóng vai trò lớn hơn nữa trong việc hỗ trợ Ukraine, nước đang phải dựa vào các khoản trợ giúp từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để khắc phục hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế.

Những tuyên bố trên của ông Putin càng khiến dư luận hoài nghi về khả năng Ukraine, nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng tài chính toàn cầu, có thể thanh toán được các hóa đơn mua khí đốt của Nga trong mùa đông này.  

Tháng 1/2009, hàng triệu người dân các nước EU đã phải sống trong những ngày mùa đông giá lạnh mà không có khí đốt để sưởi ấm khi cuộc tranh cãi về giá khí đốt giữa Nga với Ukraine làm gián đoạn nguồn cung khí đốt từ Nga sang các nước bạn hàng ở châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục