Nga khẳng định đảm bảo hoạt động hiệu quả của Hội đồng Bảo an

Bộ Ngoại giao Nga ngày 30/4 tuyên bố Nga đã đảm bảo hiệu quả của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, mặc dù "bầu không khí rất căng thẳng trong Hội đồng do những nỗ lực của các phái đoàn phương Tây."
Nga khẳng định đảm bảo hoạt động hiệu quả của Hội đồng Bảo an ảnh 1Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moskva. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin TASS, Bộ Ngoại giao Nga ngày 30/4 ra tuyên bố cho hay phía Nga đã đảm bảo hoạt động hiệu quả của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bất chấp môi trường nóng lên do những nỗ lực của các phái đoàn phương Tây.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Nga kết thúc vai trò Chủ tịch Hội đồng này trong ngày 30/4.

Bộ trên nêu rõ: "Vào ngày 30/4, nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc của Nga kết thúc. Mặc dù bầu không khí rất căng thẳng trong Hội đồng do những nỗ lực của các phái đoàn phương Tây, song chúng tôi đã cố đảm bảo hoạt động hiệu quả của cơ quan quan trọng này trong hệ thống Liên hợp quốc."

[Ông Lavrov: Thiểu số phương Tây không đại diện toàn thể nhân loại]

Trong tháng Tư, Nga đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an, chức vụ luân phiên hàng tháng của 15 thành viên Hội đồng, theo thứ tự bảng chữ cái.

Hôm 24/4 vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã trực tiếp chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an về "chủ nghĩa đa phương hiệu quả". Ông Lavrov cũng dẫn dắt cuộc tranh luận của Hội đồng Bảo an về Trung Đông hôm 25/4.

Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky tuyên bố không giống các đối tác phương Tây trước đây, Nga "chơi công bằng trên trường quốc tế và không đề cao tiêu chuẩn kép," đồng thời khẳng định những nỗ lực khiêu khích Moskva chắc chắn thất bại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục