Nga khởi công chế tạo chiếc tàu ngầm thứ 6 cho Việt Nam

Chiếc thứ 6 trong loạt tàu ngầm diesel-điện Đề án 636 của Nga dành cho Hải quân Việt Nam dự kiến được lắp đặt trong ngày 28/5.
Nga khởi công chế tạo chiếc tàu ngầm thứ 6 cho Việt Nam ảnh 1Lễ Thượng cờ tàu ngầm HQ-182 Hà Nội. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, hãng RIA Novosti dẫn nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga cho biết chiếc thứ 6 trong loạt tàu ngầm diesel-điện Đề án 636 dành cho Hải quân Việt Nam dự kiến được lắp đặt trong ngày 28/5 tại Xưởng đóng tàu Admiralty Saint-Peterburg.

Năm 2009, Nga và Việt Nam đã ký hợp đồng cung cấp 6 chiếc tàu ngầm diesel-điện (SSK) Đề án 636.1 Kilo trị giá gần 2 tỷ USD.

Chiếc tàu ngầm thứ tư đã hạ thủy ngày 28/3 (13 giờ Hà Nội), tại xưởng đóng tàu Admiralty Verfi ở St. Petersburg, Liên bang Nga mang tên HQ-185 Khánh Hòa.

Các tàu ngầm Đề án 636 diesel-điện dành cho Hải quân Việt Nam có trang bị tổ hợp tên lửa hiện đại Club-S. Trong số các tàu ngầm do Nga sản xuất, loại tàu ngầm của đề án này được coi là có mức tiếng ồn thấp nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục