Nga lo Mỹ sẽ làm sụp đổ hệ thống kiểm soát vũ khí trên thế giới

Nga lo ngại Mỹ sẽ làm sụp đổ hệ thống kiểm soát vũ khí trên thế giới

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 26/11 tuyên bố Nga vẫn ủng hộ việc duy trì Hiệp ước về lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) nếu Mỹ tuân thủ nghiêm túc hiệp ước này.
Nga lo ngại Mỹ sẽ làm sụp đổ hệ thống kiểm soát vũ khí trên thế giới ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Nguồn: urdupoint)

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 26/11 tuyên bố Nga vẫn ủng hộ việc duy trì Hiệp ước về lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) nếu Mỹ tuân thủ nghiêm túc hiệp ước này.

Tuy nhiên, ông cho rằng Mỹ đã thông báo quyết định rút khỏi INF và vấn đề chỉ còn là thời gian.

Phát biểu tại cuộc họp báo đặc biệt về INF, ông Ryabkov cho biết Nga hiện chưa rõ Mỹ sẽ làm gì sau khi rút khỏi INF, nhưng không loại trừ chính sách của Mỹ đối với các hiệp ước chiến lược sẽ làm sụp đổ toàn bộ hệ thống kiểm soát vũ khí đã được xây dựng trong nhiều thập kỷ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh trong hoạch chính sách định quân sự của mình, Nga sẽ tính đến kịch bản xấu nhất là Mỹ bố trí tên lửa tầm ngắn và trung tại châu Âu.

[Nga sẽ đáp trả kế hoạch triển khai tên lửa của Mỹ ở châu Âu]

Nga sẽ không bỏ qua nếu Mỹ triển khai tên lửa tại các khu vực có thể bắn vào các mục tiêu chiến lược bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Nga không muốn tình hình diễn ra như vậy nên sẵn sàng đối thoại với Mỹ về vấn đề này.

Ông Ryabkov cũng cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ nêu vấn đề INF trong cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Argentina bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra từ ngày 30/11 đến 1/12.

Về việc Mỹ cáo buộc Nga vi phạm INF, ông Ryabkov cho biết Mỹ không đưa ra thông tin khách quan về việc Nga thử tên lửa hành trình với tầm bắn vượt mức INF cấm.

Ngược lại, theo ông Ryabkov, việc bố trí các hệ thống tên lửa Aegis Ashore trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại châu Âu vi phạm trực tiếp INF vì các thiết bị phóng MK41 trong hệ thống này có thể được sử dụng để phóng tên lửa Tomahawk./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục